TPHCM: Không thuê "siêu" máy bơm hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ chống ngập kiểu gì?

(VOH) - TPHCM đã quyết định dừng dự án chống ngập kiểu mới tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Xung quanh vấn đề chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, tại họp báo chiều 8/12, ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Trung tâm Hạ tầng) đã thông tin chi tiết.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ chống ngập bằng “siêu” máy bơm (công suất 97.000m3/giờ), triển khai thực hiện từ tháng 4/2018. Phụ lục hợp đồng được ký kết và chốt giá thuê máy bơm là hơn 14 tỷ đồng mỗi năm. Hợp đồng thuê dịch vụ có thời hạn 7 năm, từ 2017 đến hết năm 2023.

Xem thêm: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh

đường Nguyễn Hữu Cảnh
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập chiều 2/6. (Ảnh: TP)

Đến tháng 3/2022, TPHCM khởi công dự án đầu tư sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Trong dự án này đã hoàn thành hệ thống thoát nước mới, xây chặn cống hiện hữu và ngắt kết nối tuyến cống hiện hữu về trạm bơm.

Lượng nước thoát cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (bao gồm cả phạm vi chống ngập do Công ty Quang Trung đảm trách cung ứng) được chảy về cửa xả và thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, không truyền tải nước về hầm trạm bơm do Công ty Quang Trung vận hành.

Ông Điệp cho rằng việc ngưng vận hành trạm bơm chống ngập của Công ty Quang Trung trước đó là tất yếu và hoàn toàn phù hợp với thực tế thoát nước khu vực kể từ thời điểm 1/4/2022.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh được xem là "rốn ngập" của TPHCM khi thường xuyên ngập nặng mỗi khi trời mưa lớn. Năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung được Thành ủy, UBND TPHCM chấp thuận lắp đặt hệ thống bơm thông minh để thử nghiệm chống ngập cho lưu vực 75ha.

Trung tâm đã tổ chức 2 cuộc họp với Công ty Cổ phần tập đoàn Quang Trung để đàm phán, lần 1 vào ngày 26/5/2022 nhưng hai bên chưa thống nhất được nội dung nên ngày 20/7/2022 hai bên tiếp tục đàm phán và đi đến thống nhất bằng biên bản.

Kết quả 2 đơn vị thống nhất chấm dứt hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng mà không áp dụng điều khoản bồi thường và phạt hợp đồng.

Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật việc đặt hàng dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ kiểu mới là trường hợp đặc thù, chưa có tiền lệ và được thực hiện trên cơ sở chủ trương thí điểm của TP.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng năm 2002 với vốn đầu tư gần 420 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng xảy ra tình trạng ngập lụt, thành phố đã phải bỏ ra hơn 400 tỷ đồng để nâng cấp đường chống ngập.

Đường vẫn ngập nên thành phố phải thuê “siêu máy bơm” hút nước mỗi khi trời mưa to gây ngập lụt. Năm 2019, TPHCM lại khởi công dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với số tiền gần 500 tỷ đồng.

Sau khi được nâng cấp, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh cao hơn nhà dân có nơi gần 1m khiến nước mưa từ trên đường chảy vào các con hẻm và không thoát được dẫn đến ngập nặng. Hồi đầu tháng 6/2022, một trận mưa lớn lại khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh nước ngập gần lút bánh xe máy khiến xe cộ lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.

Việc Thành phố ngưng thuê "siêu máy bơm” hút nước trong thời gian tới có thể sẽ lại khiến con đường này đối mặt với căn bệnh trầm kha "ngập nước" mỗi khi trời mưa.