TPHCM: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh-sinh viên

(VOH) - Cách đây đúng 65 năm, ngày 9/1/1950, hơn 2.000 sinh viên - học sinh Sài Gòn đã xuống đường, tham gia đấu tranh đòi công lý. Trong cuộc đấu tranh đó, học sinh ưu tú Trần Văn Ơn đã anh dũng hy sinh và trong sáng nay 9/1, Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015).

Chương trình lễ kỷ niệm được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, là địa chỉ số 4 Duy Tân ngày xưa, nơi mang đậm dấu ấn lịch sử, nơi hội tụ bao tinh hoa trong phong trào đấu tranh công khai của học sinh - sinh viên Sài Gòn.

Tại buổi lễ, những thế hệ học sinh - sinh viên các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống qua những bài hát một thời tuổi trẻ xuống đường đấu tranh đòi công lý, nhắc nhớ một thời tuổi trẻ “xếp bút nghiêng” lên đường tranh đấu bảo vệ hòa bình đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên TP khẳng định: phát huy truyền thống các thế hệ học sinh - sinh viên đi trước, ngày nay học sinh - sinh viên TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng, ra sức thi đua học tập và rèn luyện để góp phần dựng xây quê hương đất nước. "TP.HCM thân yêu vẫn đang không ngừng thay da đổi thịt trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Lực lượng học sinh - sinh viên, trí thức trẻ, nguồn nhân lực cao trong tương lai đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chung đầy vinh quang nhưng cũng đầy thách thức này. Yêu cầu đặt ra cho học sinh - sinh viên ngày càng cao để một mặt phải xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha anh, mặt khác phải đáp ứng yêu cầu là nguồn nhân lực quan trọng của thành phố đầy năng động và sáng tạo".

Ảnh: Minh Hiệp.

Đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của lực lượng học sinh - sinh viên thành phố, đây là nguồn nhân lực quý báu của thành phố, lãnh đạo thành phố luôn tạo điều kiện cho tổ chức Hội sinh viên, sinh viên - học sinh cống hiến và trưởng thành. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: "Lãnh đạo thành phố ghi nhận danh hiệu "sinh viên 5 tốt" và "học sinh 3 tích cực", chính là danh hiệu cao quý tôn vinh một học sinh, sinh viên thành phố, những cá nhân vừa vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, sáng về tâm hồn và khỏe về thể chất. Các bạn cần xây dựng cho mình lý tưởng sống đẹp, nâng cao năng lực học tập, tự làm giàu tri thức, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy trí tuệ, tính sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao".

Tại lễ kỷ niệm, Hội sinh viên TP.HCM cũng đã tuyên dương 105 gương "sinh viên 5 tốt" và 95 gương "học sinh 3 tích cực" năm 2014.

Ảnh: Minh Hiệp.

Đại diện, gương "sinh viên 5 tốt", sinh viên Lê Yên Thanh phát biểu: "Sứ mệnh của học sinh-sinh viên ngày nay không gì khác là trau dồi lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng của Bác Hồ, của Đảng, của bao thế hệ đã dày công vun đắp. Để thực hiện lời dạy của Bác, không gì khác hơn là học sinh-sinh viên phải nỗ lực học tập, thi đua học tâm quyết tâm học tập thật tốt, tích cực rèn luyện, xung kích tham gia các phong trào hành động cách mạng do Đoàn-Hội tổ chức, cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".