TPHCM kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lễ kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tuyên dương gương Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, xã, thị trấn tiêu biểu giai đoạn 2015-2017 diễn ra sáng 14/11.

42 năm qua, nhiều phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đã tạo hiệu ứng và sức lan tỏa trong khu dân cư. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vì người nghèo”; hàng trăm ngàn suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, nhà tình nghĩa, nhà tình thương đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Trong đó, cuộc vận động “Vì Biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc” vận động được hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chiến sĩ ở biển đảo, ngư dân. 

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, những ngày qua, từ lời kêu gọi phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, TP.HCM đã tổ chức các đoàn đã đến thăm, hỗ trợ 35 tỷ đồng cho đồng bào các tỉnh phía Bắc, miền Trung bị thiệt hại nặng.

 “Đợt kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM đến nay vẫn đang tiếp tục. Các mạnh thường quân, cá nhân, tập thể cũng đang tiếp tục đóng góp trong đợt vận động này. Chúng tôi vẫn đang sẵn sàng đón nhận những tấm lòng của bà con tiếp tục gởi đến đồng bào.”, bà Châu cho biết thêm.

28 gương Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn được nhận Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam TP

Dịp này, các đại biểu đã ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão số 12 với tổng số tiền hơn 33 triệu đồng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 270 cá nhân; tặng bằng khen cho 28 gương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn và 59 Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp tiêu biểu giai đoạn 2015-2017.