Theo dự báo, từ nay đến hết tuần, nắng nóng sẽ diễn ra trên diện rộng với cường độ gia tăng, nhiệt độ thực tế có thể vượt ngưỡng 37 độ C tại một số khu vực nội đô.
Ghi nhận trong ngày 23/3, nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất đạt mức cao nhất 35 độ C, trong khi tại huyện Nhà Bè là 34,1 độ C. Dù có giảm nhẹ so với những ngày trước, nhưng các chuyên gia khí tượng nhận định đây chỉ là giai đoạn "hạ nhiệt tạm thời" trước khi nhiệt độ tăng trở lại mạnh mẽ trong 3 ngày sắp tới.

Dự báo chi tiết cho thấy toàn TPHCM sẽ duy trì trạng thái mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Đặc biệt, khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố như Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức có thể ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 35 độ C, trong khi trung tâm thành phố và các quận nội thành cũng không thấp hơn.
Các khu vực phía Đông Nam thành phố như Cần Giờ, một phần Nhà Bè được dự báo có nhiệt độ thấp hơn, nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 34 độ C. Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý rằng do tác động của mặt đường, bê tông, nhà cao tầng, nhiệt độ thực tế ngoài trời tại các đô thị đông dân cư có thể cao hơn dự báo từ 2 đến 4 độ C, tức có thể lên đến 37–39 độ C.
Đáng lo ngại hơn, độ ẩm không khí tại TPHCM trong những ngày này được cảnh báo ở mức rất thấp. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, công trường xây dựng, mà còn đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), thời tiết nắng nóng cực đoan làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và đột quỵ. Nguyên nhân phổ biến là do cơ thể bị mất nước, tiếp xúc với nắng gắt quá lâu, hoặc chuyển đổi đột ngột từ môi trường mát mẻ sang nóng bức mà không có thời gian thích nghi.
HCDC cảnh báo người dân, đặc biệt là các nhóm nguy cơ như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng cao điểm từ 10h đến 16h. Khi ra ngoài cần đội nón, mặc áo dài tay, đeo kính râm và bôi kem chống nắng. Đồng thời, cần bổ sung đủ nước, ăn uống lành mạnh, tránh dùng các chất kích thích có thể làm tăng thân nhiệt.
Người lao động ngoài trời được khuyến cáo nên chia nhỏ thời gian làm việc, nghỉ ngơi trong bóng râm sau mỗi giờ, và đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu sớm của sốc nhiệt như hoa mắt, chóng mặt, khô miệng, buồn nôn hoặc mệt lả. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, cần nhanh chóng di chuyển vào nơi mát và tìm sự hỗ trợ y tế.