Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Trung ương và địa phương, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đại biểu dân tộc, tôn giáo, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu đã tham dự Đại hội.

Các tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ trong Đại hội sáng nay 4/7. Ảnh: Mỹ Hương
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết: Thành phố vinh dự khi được Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội thí điểm của 34 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ, trong 5 năm qua với tinh thần đoàn kết–năng động–sáng tạo; tích cực thi đua xây dựng thành phố văn minh–hiện đại–nghĩa tình, phong trào thi đua yêu nước của thành phố liên tục phát triển, nhiều phong trào được nhân dân tham gia, hưởng ứng sôi nổi, mang lại hiệu quả to lớn; một số phong trào dẫn đầu cả nước được nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành và nhiều công trình, sáng kiến, mô hình, cách làm hay đã được phát triển thành các phong trào thi đua. Ông Lê Hoàng Quân cho hay.
Trong 5 năm qua, cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân thành phố đã ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tổng sản phẩm nội địa GDP tăng bình quân 9,6%/ năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp; đã có 50/54 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, tổng nguồn vốn đầu tư đến nay đạt hơn 18.000 tỷ đồng; công tác chăm lo bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm, đầu tư với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.
Qua 5 năm thực hiện 6 chương trình đột phá, thành phố đã tạo bước chuyển biến bước đầu trong đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động, xây dựng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết mục tiêu trọng tâm trong 5 năm tới 2015 - 2020 của thành phố.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng những thành quả to lớn mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước chỉ rõ: thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, trong 5 năm qua, TPHCM là nơi khởi xướng và thực hiện nhiều phong trào thi đua và sau đó được hưởng ứng trở thành phong trào của cả nước; các phong trào thi đua đã tạo ra động lực và khí thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần 9 đề ra, giúp thành phố giữ vững vị trí là trung tâm kinh tế-văn hóa–khoa học–kỹ thuật, hội nhập quốc tế của cả nước và khu vực, góp phần to lớn vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ 11 của Đảng. Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 12 của Đảng tới đây sẽ đề ra những chủ trương, đường lối, mục tiêu và nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong những năm tới. Trong đó, thi đua yêu nước sẽ tiếp tục là một động lực lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu sẽ đề ra. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Tiếp nối tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã và sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thực chất là động lực phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập quốc tế để xây dựng TPHCM xứng đáng là một thành phố trung tâm kinh tế-văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ đầu mối, giao lưu và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị.
Tại hội nghị, 26 tập thể đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
