TPHCM: Phân luồng giao thông phục vụ bắn pháo hoa

(VOH) - Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, vào lúc 00 giờ đến 00 giờ 15 khuya nay 01/01/2016, TP sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân TP vui chơi chào đón năm mới 2016.

Ảnh minh họa: Khiêm Huân

+ Kể từ 20 giờ 00 ngày 31/12/2015 đến 05 giờ 00 ngày 01/01/2016: Cấm tất cả các loại xe 2 bánh lưu thông trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (Quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (Quận 2) theo cả hai hướng lưu thông.

+ Kể từ 20 giờ 00 ngày 31/12/2015 đến 00 giờ 20 ngày 01/01/2016: Cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Hải Triều, Hàm Nghi.

+ Kể từ 19 giờ 00 ngày 31/12/2015 đến 23 giờ 00 ngày 01/01/2016: Cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ, Quận 1.

Sở khuyến cáo người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Để xem bắn pháo hoa, người dân gửi xe và đi bộ vào khu vực bắn pháo hoa. Do đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan  tổ chức điểm đỗ xe và trông giữ xe tạm thời trên một số tuyến đường sau:

+ Điểm đậu xe ô tô dự kiến sẽ tổ chức trên đường Lê Lợi và Hàm Nghi, Quận 1.

+ Điểm trông giữ xe 02 bánh dự kiến sẽ tổ chức trên vỉa hè một số tuyến đường: đường Đồng Khởi, Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng.