TPHCM phân nhóm xử lý hơn 1.000 tài sản công bỏ trống

VOH - Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 13.000 địa chỉ nhà đất là tài sản công, trong đó hơn 1.000 địa chỉ bỏ trống nhiều năm, gây lãng phí lớn.

Tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân TPHCM sáng 10/12, lãnh đạo Thành phố đã đề ra các giải pháp phân nhóm và xử lý để khai thác hiệu quả nguồn lực này.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, trong số 13.000 tài sản công, khoảng 2.000 địa chỉ do Trung ương quản lý, còn lại khoảng 10.000 địa chỉ thuộc quản lý của Thành phố. Tuy nhiên, hơn 1.000 địa chỉ đang bỏ trống, chủ yếu do vướng mắc về thủ tục pháp lý hoặc dự án dở dang.

Những địa chỉ nổi cộm như số 1 Lý Thái Tổ hay các tài sản liên quan đến các vụ án tại đường Lê Duẩn và đường Hai Bà Trưng đã gây bức xúc trong dư luận. Ngoài ra, nhiều công trình như Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũng rơi vào tình trạng xây dựng dở dang, bỏ hoang trong thời gian dài.

TOPHCM
Khu đất nằm giữa khu tứ giác ở trung tâm quận 1 gồm Lê Thánh Tôn-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Trung Trực-Lê Lợi với tổng diện tích hơn 3.800m2 hiện đang bỏ hoang - Ảnh: TTXVN

Để giải quyết vấn đề, TPHCM đang triển khai Đề án quản lý, khai thác và số hóa tài sản công do Sở Tài chính phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG TPHCM) thực hiện. Đề án sẽ số hóa toàn bộ 13.000 địa chỉ nhà đất công, hiển thị trạng thái sử dụng từ tốt (màu xanh) đến không hiệu quả (màu đỏ). Đây là công cụ quan trọng giúp nhận diện và quản lý tài sản công một cách minh bạch và hiệu quả.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hoàng Hải cho biết, việc phân nhóm tài sản sẽ dựa trên hiện trạng và tiềm năng sử dụng. Một số tài sản công sẽ được đấu giá để thu ngân sách phục vụ đầu tư phát triển; một số có thể cho thuê tạm thời trong khi chờ đầu tư mới; những tài sản còn lại sẽ được giữ lại để sử dụng trong tương lai.

Ngoài ra, Thành phố cũng đang thực hiện tổng kiểm kê toàn bộ tài sản công theo Quyết định 213/QĐ-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình này sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2025 và hoàn thành vào tháng 3/2025, với kết quả dự kiến công bố vào tháng 7/2025. Việc kiểm kê giúp đánh giá toàn diện hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu hóa nguồn lực.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố đã ban hành kế hoạch rà soát các dự án tồn đọng, dở dang và phân nhóm để xử lý dứt điểm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được báo cáo, còn lại Thành phố sẽ chủ động giải quyết. Ông cũng nhấn mạnh việc tái cấu trúc sở ngành và tối ưu hóa sử dụng trụ sở, tài sản công để tạo thêm nguồn lực phát triển.

Bình luận