Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Viễn Sự/TTO)
Đưa máy ảnh lên là mất!
Tuy giảm nhưng án xâm phạm sở hữu tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm với 84,8%. Phần lớn tội phạm nhóm này là thanh thiếu niên thất nghiệp, nghiện ma túy.
Theo báo cáo của đại tá Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Công an quận 1: “71% đối tượng gây án là người nơi khác đến, trong đó có cả người nước ngoài. Hạn chế lớn nhất là tuyên truyền cho du khách nước ngoài chưa hiệu quả.
Nhiều người nước ngoài không hề biết đưa máy lên chụp ảnh là có thể bị giật, để xe gắn máy không trông coi sẽ bị mất, vì ở xứ sở của họ không có tình trạng đó!”.
Báo cáo của đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh cho thấy nhiều năm qua, loại án trộm chiếm hơn 50% cơ cấu phạm pháp ở huyện nhưng tỷ lệ khám phá thấp.
Theo đại tá Quý, nguyên nhân án trộm đột nhập xảy ra nhiều là do người dân còn thiếu cảnh giác, thiếu biện pháp bảo vệ tài sản khi vắng nhà!
Không đồng tình với lập luận của Trưởng Công an huyện Bình Chánh, thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an thành phố: “Không thể nói người dân mất cảnh giác khi khóa cửa nhà đi làm rồi bị trộm đột nhập.
Nếu người dân không khóa cửa mới gọi là mất cảnh giác. Người dân không thể có chất lượng cuộc sống tốt khi bị xâm phạm tài sản, một khi bị xâm phạm tài sản thì 50% là không tìm lại được”.
Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, một biện pháp có thể làm giảm 50% phạm pháp hình sự là Công an phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các nhà mạng để ngăn các thiết bị kết nối mạng hoạt động khi các thiết bị này bị chiếm đoạt.
Tỷ lệ điều tra, khám phá án chỉ đạt hơn 66%
Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP đánh giá, phạm pháp hình sự tại thành phố giảm nhưng chưa căn cơ. Trong tháng 2, phạm pháp giảm sâu do thành phố quyết tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt của các đơn vị.
Tuy vậy, phạm pháp hình sự vẫn cao và tiềm ẩn nhiều thách thức. Tình hình xã hội phát sinh nhiều yếu tố mới, tỷ lệ điều tra khám phá án chỉ đạt hơn 66%.
Ông Phong cho rằng nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự không phải chỉ là của công an mà của cả hệ thống chính trị.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tha thiết yêu cầu các đơn vị một điều quan trọng: “Giữ gìn an ninh trật tự là có lợi cho dân, cho địa bàn, phải làm thực chất, quyết tâm, tránh làm hình thức, báo cáo thành tích để đối phó cấp trên. Chúng ta đang tiến tới xây dựng thành phố văn minh hiện đại thì đây chính là việc làm thể hiện sự văn minh”.