TPHCM tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(VOH) - Chiều 21/4, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai kế hoạch của Thành ủy thực hiện kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chương trình số 37 của Ban thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp nhưng phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần thực hiện kiên quyết, kiên trì, đúng pháp luật. Trong đó, chú trọng đến vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí và lưu ý 6 nhiệm vụ cần được quan tâm, là: vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong việc đề ra chủ trương, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, hoàn thiện các quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm việc kiểm tra kê khai tài sản cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, xét xử liên quan đến cơ quan bảo vệ pháp luật; coi trọng và nâng cao vai trò của cơ quan dân cử, cơ quan truyền thông, phát huy toàn xã hội tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế đấu tranh bảo vệ người tham gia phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời biểu dương những tấm gương chân chính, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh:


Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đã được tổ chức quán triệt sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên - Ảnh: CPV.