TPHCM tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(VOH) Sáng nay, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012).

Các đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Huỳnh Công Mước - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo học sinh - sinh viên đã đến dự.

Lãnh đạo TPHCM thắp nhang tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: NLĐ

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Cận - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, ôn lại cuộc đời cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người mở đầu cho tình đoàn kết quốc tế vô sản giữa giai cấp công nhân Việt Nam với nước Nga Xô Viết. Cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn luôn là một tấm gương sáng trong, mẫu mực cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Ông Nguyễn Huy Cận - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP phát biểu:

Tự hào về người thợ máy Tôn Đức Thắng, các thế hệ công nhân xí nghiệp liên hiệp Ba Son nối tiếp nhau không ngừng phấn đấu trong lao động, học tập và rèn luyện để xứng đáng là lớp người kế tục sự nghiệp vẻ vang mà Bác Hồ, Bác Tôn và các chiến sĩ cách mạng đã dày công xây dựng. Ông Ngô Thanh Liêm - Tổ trưởng sản xuất - đại diện công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Son chia sẻ: "Hơn 36 năm qua, tập thể cán bộ, công nhân Ba Son luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn là tấm gương động viên, là nguồn sức mạnh tinh thần của các thế hệ công nhân Ba Son trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Sau buổi lễ, các vị đại biểu cũng đã tham dự lễ khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề “Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1930 - 1945”, triển lãm đã giới thiệu hình ảnh các chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1930 - 1945 cũng như những đổi thay, phát triển của Côn Đảo hôm nay. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết 28/2/2013 tại Bảo Tàng Tôn Đức Thắng.