TPHCM trao quyết định chuẩn y các chức danh lãnh đạo 24 quận, huyện

(VOH) - Ngày 28/7, lãnh đạo UBND TPHCM đã trao các quyết định phê chuẩn các chức danh lãnh đạo UBND 24 quận, huyện TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quận 1, ông Nguyễn Thế Thuận được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1 nhiệm kỳ 2016-2021; ông Đoàn Ngọc Hải, ông Lưu Trung Hoà và bà Nguyễn Thị Thu Hường được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quận 2, ông Nguyễn Hoài Nam được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Nguyễn Phước Hưng, Huỳnh Thanh Khiết, Nguyễn Nghĩa Hiệp và bà Huỳnh Thị Thanh Hiền được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 2.

Tại Quận 3, ông Võ Khắc Thái được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 3 nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Quang Bá, ông Trần Thanh Bình và bà Vũ Thị Mỹ Ngọc được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 3 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quận 4, ông Trần Hoàng Quân được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; ông Bùi Thanh Tân, ông Lâm Hùng Tấn và bà Đỗ Thị Trúc Mai được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 4.

Tại Quận 5, ông Phạm Quốc Huy được chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Trương Canh Ba, Hoàng Trung Nghĩa, Lê Quốc Tuấn được chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận 6, ông Ngô Thành Luông được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; ông Huỳnh Minh Hùng, ông Lê Tấn An và bà Lê Thị Thanh Thảo được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 6.

Tại Quận 7, ông Lê Hoà Bình được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; ông Đào Gia Vượng, ông Lê Văn Thành và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 7.

Tại Quận 8, ông Bùi Tá Hoàng Vũ được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Lê Quỳnh Đài, Trương Hạ Long, Nguyễn Thanh Sang và bà Phan Kiều Thanh Hương được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận 9, bà Đặng Thị Hồng Liên được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; bà Lê Thị Kim Chi và các ông Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Ngọc Cường, Hoàng Minh Tuấn Anh được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận 10, ông Nguyễn Đức Trọng được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; ông Vũ Anh Khoa, ông Bùi Thế Hải và bà Nguyễn Thị Thu Nga được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 10 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quận 11, bà Trần Thị Bích Liên nhận quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Võ Đức Thanh, Trần Phi Long và Trương Quốc Cương nhận quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Nguyễn Văn Đức, Lê Huỳnh Minh Tú và bà Trịnh Thị Mỹ Lan được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận Bình Thạnh, ông Hoàng Song Hà được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; bà Thái Thị Hồng Nga và các ông Hồ Phương, Dương Hồng Thắng, Phan Văn Định được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận Phú Nhuận, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Nguyễn Đông Tùng, Nguyễn Thành Phương và Võ Thành Minh được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận Gò Vấp, ông Lê Hoàng Hà được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Văn Tịnh, Đỗ Anh Khang được chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận Tân Bình, ông Châu Văn La, được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Châu Minh Hiếu, Lê Thanh Bình, Hứa Quốc Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng Tiến được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận Tân Phú, bà Hứa Thị Hồng Đang được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; bà Lâm Thị Phượng và các ông Phạm Minh Mẫn, Trần Văn Phúc và Nguyễn Quốc Thái được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận Bình Tân, ông Lê Văn Thinh được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; bà Phạm Thị Ngọc Diệu và các ông Đỗ Đình Thiện, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Gia Thái Bình được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Quận Thủ Đức, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND quận; các ông Trần Văn Dũng, Lê Văn Chiến, Nguyễn Hữu Anh Tứ và bà Nguyễn Thị Kim Thúy được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận.

Tại Huyện Bình Chánh, ông Võ Văn Quận được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND huyện; bà Phan Thị Cẩm Nhung và các ông Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Tài được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại Huyện Củ Chi, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú được chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; các ông Nguyễn Việt Dũng, Lê Đình Đức và bà Phạm Thị Thanh Hiền được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại Huyện Nhà Bè, ông Nguyễn Văn Lưu được chuẩn y chức vụ Chủ tịch UBND huyện; các ông Bùi Hòa An, Võ Thành Khả được chuẩn y chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại Huyện Hóc Môn, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn; bà Đỗ Thị Lâm Tuyền và ông Đỗ Thanh Hoà giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Tại Huyện Cần Giờ gồm ông Lê Minh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện gồm: bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm và ông Trương Tiến Triển.