Báo cáo cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực trong trồng rừng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác trồng cây phân tán vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra.
Theo UBND TPHCM, thành phố hiện đang triển khai 22 nhiệm vụ khoa học – công nghệ phục vụ hoặc có liên quan trực tiếp đến ứng phó biến đổi khí hậu, với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ này tập trung vào đánh giá tác động, xây dựng giải pháp thích ứng, giảm phát thải và tăng khả năng chống chịu của đô thị trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Song song đó, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nổi bật là tham gia Nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó biến đổi khí hậu (C40) và hợp tác song phương với TP Osaka (Nhật Bản) trong Chương trình phát triển thành phố phát thải carbon thấp.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, công tác trồng rừng đạt kết quả khá tích cực. Năm 2025, TPHCM đã trồng được 901 ha rừng, đạt 94,9% kế hoạch. Trong đó, trồng lại rừng sản xuất sau khai thác đạt 695 ha; trồng rừng thay thế trên đất rừng phòng hộ 33 ha; trồng mới rừng phòng hộ và rừng đặc dụng 173 ha. Kết quả này góp phần quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái, giảm xói lở và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính cho khu vực ven biển và vùng sinh thái trọng điểm của thành phố.
Tuy nhiên, công tác trồng cây phân tán lại đạt thấp so với mục tiêu chung. Theo kế hoạch, toàn TPHCM dự kiến trồng gần 1,7 triệu cây phân tán, song kết quả thực hiện mới đạt hơn 1,13 triệu cây.
Đáng chú ý, tại khu vực TPHCM trước sáp nhập, kế hoạch trồng 550.000 cây nhưng kết quả chỉ đạt khoảng 350 cây, tương đương khoảng 1% kế hoạch. Trong các đợt phát động Tết trồng cây, ba địa phương trước sáp nhập chỉ trồng được gần 1.000 cây, cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực và quỹ đất đô thị.
Bên cạnh hoạt động trồng rừng, trồng cây, TPHCM cũng triển khai đồng bộ nhiều mô hình và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực nông nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.Thành phố đã xác định các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, quy định ngưỡng khai thác theo từng khu vực, đồng thời đề xuất các biện pháp tích trữ, điều hòa và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm hạn chế suy thoái, cạn kiệt nguồn nước trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng.
Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu cũng được chú trọng. TPHCM triển khai nhiều hoạt động như treo pano hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng, tổ chức tập huấn nông nghiệp, hưởng ứng Giờ Trái đất, phát động các chiến dịch sử dụng năng lượng xanh, tiết kiệm điện.
Ngoài ra, các chương trình tập huấn văn hóa – thể thao lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu và tập huấn pháp luật môi trường cho hơn 600 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đã góp phần lan tỏa nhận thức và trách nhiệm trong cộng đồng.
UBND TPHCM cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển đô thị bền vững và an toàn trước những thách thức ngày càng gia tăng của khí hậu toàn cầu.
