Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 29/11 cho biết đã ban hành hướng dẫn chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan bảo hiểm xã hội tại các tỉnh nêu trên sẽ tiếp nhận kinh phí chi trả gộp cho cả hai nhóm: người nhận bằng tiền mặt và người nhận qua tài khoản cá nhân. Mục tiêu là hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại, giúp họ có thêm nguồn tài chính để khắc phục hậu quả thiên tai và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026.
Đối với nhóm nhận tiền mặt, bảo hiểm xã hội các tỉnh phải phối hợp với bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả phù hợp, đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ, linh hoạt và có kiểm tra, giám sát. Bưu điện tỉnh là đơn vị trực tiếp chi trả nên việc phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan được xem là then chốt để bảo đảm tiến độ, tính chính xác và an toàn trong quá trình thực hiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý việc thu hồi kịp thời các trường hợp người hưởng đã nhận gộp nhưng sau đó từ trần, thực hiện đúng quy định pháp luật. Những trường hợp người cao tuổi, neo đơn, ốm đau, không có khả năng đi lại sẽ được cán bộ chi trả hỗ trợ mang tiền đến tận nhà để bảo đảm quyền lợi không bị gián đoạn.
Chính sách chi trả gộp 3 tháng được triển khai như một giải pháp khẩn cấp hỗ trợ người dân sau lũ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương hướng dẫn xử lý thiệt hại do thiên tai, nhấn mạnh việc bảo đảm đầy đủ, đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội.
Ngay sau đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất chi trả gộp 3 tháng trong kỳ chi trả tháng 12/2025, đồng thời chủ động cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ trên hệ thống để tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt đối với trường hợp giấy tờ bị ảnh hưởng bởi lũ.
Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được yêu cầu cấp đủ thuốc điều trị dài ngày, từ 60-90 ngày, cho người mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt. Đây là một trong những biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi y tế, giảm bớt khó khăn cho người dân ở các khu vực bị thiệt hại nặng.
Theo thống kê đến hết tháng 10/2025, cả nước có hơn 20,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng gần 344.000 người so với năm 2024. Hơn 161.000 người đang được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, cùng hơn 7,4 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm. Đáng chú ý, số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước. Hiện có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.


