Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ đặc biệt lớn

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển và sản xuất pháo nổ trái phép với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện đường dây buôn bán pháo nổ có phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội như Zalo, Viber, không quen biết ngoài đời, không gặp mặt trực tiếp mà chỉ liên lạc thông qua tài khoản ảo, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

tang vat
Tang vật vụ việc - Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn. Sau thời gian xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từng bước bóc gỡ đường dây.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Minh (37 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng trực tiếp mua số lượng lớn pháo về cất giấu, sau đó phân phối cho các đầu mối khác để thu lợi bất chính. Minh liên hệ với Doãn Văn Hoài (35 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) thông qua mạng xã hội Viber để đặt mua pháo với số lượng lớn.

Hoài đóng vai trò trung gian, tìm nguồn hàng từ các đối tượng trên không gian mạng rồi bán lại cho Minh với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch. Tổng số tiền Hoài mua pháo từ nguồn cung lên tới hơn 199 triệu đồng, sau đó bán lại cho Minh với giá 330 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.

Để vận chuyển số pháo này, Hoài thuê Bùi Xuân Chung chở hàng từ Lâm Đồng về Đắk Lắk với tiền công 27,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, khi đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, Chung đã ra đầu thú và tự nguyện giao nộp toàn bộ tang vật cho cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ việc Minh bán pháo cho Nguyễn Hữu Tính (20 tuổi, trú Hà Nội). Khám xét nơi ở của Tính, công an thu giữ 39,2 kg pháo nổ tự chế các loại. Đối tượng khai nhận đã mua vật liệu, tiền chất trên mạng xã hội để tự sản xuất pháo nổ nhằm bán kiếm lời, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Tổng khối lượng tang vật trong vụ án lên tới hơn 1,5 tấn pháo hoa nổ các loại và hàng chục kilogram pháo nổ tự chế. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã bắt giữ các nghi phạm để điều tra về các hành vi “buôn bán hàng cấm”, “vận chuyển hàng cấm” và “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác trong đường dây, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán, để tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Bình luận