Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1996) và Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 2003), cùng trú tại thôn Lải, xã Đại Lâm.
Từ cuối năm 2024 đến nay, Khánh và Hiên đã sản xuất và bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok, thu về doanh thu hơn 6 tỷ đồng.
Trước đó, lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản như “Bn Store 2024,” “Bibo Comesticc,” “Nhungnguyen010798,” “Vliwwfo6-r” (Shopee) và “Sare Comesticc,” “Coca Beauty” (TikTok) đăng bán các loại mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo như: khử mùi cơ thể, serum trị mụn, làm trắng da…

Qua điều tra, công an xác định được nguồn gốc là từ cơ sở sản xuất của Khánh.
Ngày 7/5, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Khánh, phát hiện cơ sở đang sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả ngay tại nhà. Tang vật thu giữ gồm 2.468 sản phẩm mỹ phẩm thành phẩm thuộc 13 dòng như: serum Demi Skin, SEIMY skin, KT’skin, lăn khử mùi STOPIREX, BEUFRES…; 104.000 tem chống hàng giả, hàng triệu nhãn mác, bao bì; Gần 10.000 chai lọ các loại; 300kg nguyên liệu, gồm phèn chua, dung dịch, hương liệu không rõ nguồn gốc; Các thiết bị như máy co màng, máy dập date…
Qua đấu tranh khai thác, Khánh thừa nhận do thấy nhu cầu mỹ phẩm tăng cao nên đã tìm hiểu các sản phẩm bán chạy, sau đó đặt in bao bì, tem nhãn giả rồi pha chế từ nguyên liệu trôi nổi và bán trên mạng.
Hàng được rao trên Shopee, TikTok và giao cho khách bằng hình thức ship COD toàn quốc.
Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm các mắt xích liên quan và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.