Triều cường dâng nhanh, TPHCM kích hoạt “trận địa 4 tại chỗ”

Dự báo trong những ngày tới, TPHCM đón đợt triều cường đầu tháng và có nguy cơ xảy ra ngập úng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, theo Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, mực nước triều trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai những ngày tới sẽ lên nhanh, nguy cơ gây ngập nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch.

Trong ngày hôm nay, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn dự báo ở mức 1,53m, còn tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,6m. Sang ngày mai 3/12, mực triều tiếp tục nhích lên, dự kiến tại Phú An là 1,57m và tại Thủ Dầu Một khoảng 1,64m.

Đến ngày 4/12, đỉnh triều tại trạm Phú An có thể lên 1,63m, còn trạm Thủ Dầu Một dao động 1,64-1,7m.

Đặc biệt, ngày 5/12 được dự báo là thời điểm triều cường đạt đỉnh của đợt này: tại Phú An từ 1,63-1,67m, trong khi tại Thủ Dầu Một có thể chạm ngưỡng 1,75-1,76m, tiệm cận hoặc vượt nhiều giá trị trung bình nhiều năm. Đây là cao trình dễ kích hoạt ngập ở các khu vực bờ bao yếu, vùng trũng ven sông, kênh, rạch.

trieu-cuong-tphcm-2-12
TPHCM đón đợt triều cường đầu tháng 12 - Ảnh minh họa

Trước diễn biến triều cường tăng nhanh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường, xã chủ động thông tin thường xuyên, liên tục trên các kênh truyền thông tại địa phương về tình hình triều cường, đặc biệt lưu ý người dân ở các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch để chủ động ứng phó, kê kích đồ đạc, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu vào thời gian triều lên.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều; xác định rõ các vị trí xung yếu, có nguy cơ tràn, bể để kịp thời gia cố.

Vật tư, phương tiện như cừ tràm, vải bạt, bao tải đất, cát… phải được chuẩn bị sẵn sàng tại chỗ, bảo đảm xử lý nhanh ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Mục tiêu là không để xảy ra sự cố đê, bờ bao vỡ, tràn gây ngập sâu, làm gián đoạn sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Đối với các phường, xã ven sông lớn, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của triều cường, yêu cầu nắm chắc diễn biến mực nước trong ngày và theo từng con nước.

Khi xảy ra sự cố đê bao, bờ bao, cống ngăn triều… phải lập tức báo cáo nhanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, nêu rõ vị trí, thời gian, khu vực bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại để phối hợp lực lượng xử lý, khắc phục kịp thời.

Cùng với đó, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị quản lý hạ tầng tại khu vực Thủ Đức và các trung tâm quản lý, khai thác công trình thủy lợi được giao nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng ứng cứu tại các điểm đê bao, bờ bao, kè, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu.

Việc vận hành hiệu quả hệ thống cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm được coi là “chìa khóa” để giảm nhanh ngập cục bộ. Các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bố trí máy bơm di động tại các điểm thường xuyên ngập sâu, sẵn sàng bơm cưỡng bức thoát nước khi triều lên cao kết hợp mưa lớn.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ ngập, yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng… để cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tai nạn cho người tham gia giao thông trong thời điểm nước dâng.

Công an TPHCM có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với Thanh niên xung phong tổ chức điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị Công ty Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ vào tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước 3 hồ, lưu lượng về hồ và diễn biến mực nước triều hạ du để phối hợp trong việc vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.

Bình luận