"Trong 3 tháng tới, Công an TP phải kéo giảm tình hình tội phạm"

(VOH) - Đó là yêu cầu của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an TPHCM về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vào chiều 17/2.

Cùng dự có ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Đinh La Thăng yêu cầu công an TP.HCM, trong 3 tháng, tình hình tội phạm phải được kéo giảm một cách rõ rệt. Ảnh: Báo Giao thông. 

Báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM, Trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, năm 2015 và đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công an TPHCM hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao thành tích của lực lượng Công an TPHCM, đồng thời yêu cầu trong 3 tháng tới, Công an TPHCM phải nỗ lực hơn nữa để tình hình tội phạm được kéo giảm một cách rõ rệt.

Ông Thăng chỉ đạo Công an TP phải triển khai ngay các biện pháp phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành để hỗ trợ tối đa cho lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, khuyến khích người dân tham gia và có cơ chế khen thưởng cho người dân, kiên quyết xử lý các đối tượng nghiện hút ma túy vì đây là mầm mống của tội phạm.

Bên cạnh đó, phải tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực để bám sát địa bàn.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Công an TP chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận để xã hội có cuộc sống yên bình, hạnh phúc.