Truy bắt nhóm thanh niên chém nhân viên trạm dừng chân trên Quốc lộ 51

VOH - Ngày 9/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đang tiếp tục truy bắt nhóm đối tượng tấn công, chém nhân viên trạm dừng chân.

Các nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Đạt (28 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi, quê Cà Mau) đều là nhân viên trạm dừng chân Bò Sữa 2 trên QL51.

Chiều 7/5, Nguyễn Quốc Trưởng (21 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) rủ ba người khác đi trên hai xe máy mang theo mã tấu đến trạm dừng chân Bò Sữa 2 để giải quyết mâu thuẫn.

Khi vừa tới nơi, các nghi can mang theo hung khí, xông vào bên trong trạm dừng chân nơi anh Nguyễn Hoàng Linh đang làm việc đuổi, chém các nhân viên.

Truy bắt nhóm thanh niên chém nhân viên trạm dừng chân trên Quốc lộ 51 1
Ảnh cắt từ clip

Anh Nguyễn Tiến Đạt bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, anh Nguyễn Hoàng Linh bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái.

Sau khi gây án, Nguyễn Quốc Trưởng cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tẩu thoát.

Lực lượng Công an hiện đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trưởng.

Bước đầu Trưởng khai nhận, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng Linh từ trước đó nên rủ bạn đi cùng mang theo mã tấu đến tìm Linh.

Công an huyện Long Thành đang mở rộng điều tra vụ việc.