Từ 1/7: Rải đinh trên đường, có thể bị phạt tù 10 năm

(VOH) - Bắt đầu từ ngày 1/7 khi áp dụng Bộ luật hình sự 2015, hành vi rải đinh sẽ bị xử lý hình sự mà không cần phải chứng minh hậu quả gây ra.

Trước đây, để xử hình sự “đinh tặc”, nhiều vụ việc bắt được “đinh tặc” nhưng đành phải thả vì chưa đủ chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Theo quy định, chỉ có thể xử họ về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Để xử lý, cơ quan tố tụng phải chứng minh hành vi rải đinh đã gây ra thiệt hại cho người khác từ 2 triệu đồng trở lên. Nếu chỉ mới bắt quả tang hành vi rải đinh mà chưa gây ra hậu quả gì thì cùng lắm chỉ chuyển qua phạt hành chính

Hành vi rải đinh ngoài đường có thể bị phạt tù (Ảnh: VietStart)​

Khi lấy ý kiến dự thảo Bộ luật hình sự 2015, ban soạn thảo đã tiếp thu và bổ sung hẳn một tội danh riêng để trị “đinh tặc” bằng tội rải đinh, vật sắc, nhọn trên đường bộ và sau đó, Quốc hội đã bổ sung tình tiết “rải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường bộ” vào cấu thành của Tội cản trở giao thông đường bộ. Bắt đầu từ ngày 1/7 khi áp dụng Bộ luật hình sự 2015, hành vi rải đinh sẽ bị xử lý hình sự mà không cần phải chứng minh hậu quả gây ra

Theo Điều 261 Bộ luật hình sự 2015 quy định, đối với hành vi cố ý rải đinh, vật sắc, nhọn trên đường nếu gây ra hậu quả chết người hoặc gây thương tích hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí có thể bị xử phạt đến 10 năm tù.

Nếu chỉ mới rải đinh hoặc vật sắc, nhọn xuống đường mà chưa gây ra hậu quả thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.