Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quyết định này áp dụng đối với các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước chi trả hoàn toàn tiền lương.
Ước tính có khoảng 2,6 triệu người thuộc diện dừng đóng công đoàn phí, giúp tiết kiệm hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
Đoàn phí công đoàn là khoản người lao động tham gia công đoàn cơ sở đóng hằng tháng, còn kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp chi trả. Với quyết định mới, nếu các đơn vị đã lỡ đóng phần phí áp dụng từ sau ngày 1/6, cơ quan thu có trách nhiệm hoàn trả lại đầy đủ cho đơn vị hoặc đoàn viên công đoàn.

Mặc dù nguồn thu từ công đoàn phí và kinh phí công đoàn bị cắt giảm, các tổ chức công đoàn vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho đến khi kết thúc, bàn giao tài chính và tài sản, hoàn thành trước ngày 25/6.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh: “Việc ngừng thu các khoản này không làm ảnh hưởng lớn đến công tác chăm lo cho người lao động, vì phần lớn kinh phí đã được giữ lại tại công đoàn cơ sở từ trước”.
Hiện tại, các công đoàn cơ sở đang giữ lại 75% kinh phí công đoàn và 70% đoàn phí công đoàn để chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên.
Trong khi đó, 27% phần nộp lên công đoàn cấp trên cũng chủ yếu được chi trực tiếp trở lại cho đoàn viên tại cơ sở, đảm bảo hiệu quả sử dụng và đúng đối tượng.
Về phần kinh phí và tài sản còn lại, Ban chấp hành công đoàn cơ sở có quyền sử dụng cho đến khi giải thể với nguyên tắc công khai, minh bạch, không để lãng phí hay thất thoát.