Từ 25/4, 2 tuyến xe buýt mới tại Cần Giờ đi vào hoạt động

(VOH) - Chiều 24/4, Sở Giao thông Vận tải tổ chức lễ khai trương 2 tuyến xe buýt có trợ giá số 127 và 128 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa cùng đông đảo bà con nhân dân đến dự.  

Lãnh đạo TPHCM tại buổi khai trương 2 tuyến xe buýt mới trên địa bàn Cần Giờ.

Tuyến xe buýt số 127 có cự ly 17,7 km theo lộ trình An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán. Mỗi ngày sẽ có 52 chuyến xe phục vụ lộ trình này bằng loại xe 40 chỗ, có máy lạnh. Thời gian hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ mỗi ngày và hành khách sẽ chỉ phải trả 5.000 đồng/lượt.  

Riêng tuyến xe buýt số 128 có cự ly 24,9 km lộ trình Tân Điền – An Nghĩa. Tuyến xe buýt này cũng có 52 chuyến hoạt động mỗi ngày, từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ bằng loại xe mới 40 chỗ có máy lạnh nhưng giá vé là 6.000 đồng/lượt.  

2 tuyến xe buýt 127-128 sẽ chính thức đi vào hoạt động trong ngày 25/4/2016.

Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, việc khai trương 2 tuyến xe buýt này nhằm tăng cường khả năng chuyên chở hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân huyện Cần Giờ.

Ông Đậu An Phúc, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết việc mở 2 tuyến xe buýt thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP, các sở ban ngành trong việc đi lại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Cần Giờ.

"Chúng tôi mong rằng, chính quyền và người dân Cần Giờ sẽ đồng hành cùng ngành giao thông duy trì và phát triển hai tuyến xe buýt trên trong thời gian tới”, ông Phúc nói.

Nhiều bà con ở đây cho biết, giá vé 5.000-6.000 đồng sẽ giúp bà con tiết kiệm chi phí đi lại. Chị  Võ Thị Kiều chia sẻ: “Rất là mừng, bà con đỡ tốn tiền chứ nếu đi xe tốn tiền dữ lắm. Từ đây qua tới Vàm Sác từ 60-70 ngàn trở lên. Giờ nhà nước tính chỉ 5.000-6.000 đồng, trước đây có khi không có xe đi nữa”.

Lô trình tuyến xe 127: An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán

- Lượt đi: UBND xã An Thới Đông - An Thới Đông - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp - Bà Xán – quay đầu ở đường rừng Sác- Ngã ba Bà Xán (đậu xe tại vị trí giữa trụ điện số 13 và trụ điện số 14).

- Lượt về: Ngã ba Bà Xán (đậu xe giữa trụ điện số 13 và trụ điện số 14) - Bà Xán - Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - An Thới Đông – UBND xã An Thới Đông.

Lộ trình tuyến xe buýt số 128: Tân Điền – An Nghĩa.

- Lượt đi: Trạm y tế ấp Tân Điền - Dương Văn Hạnh - đê Soài Rạp - Lý Nhơn - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa.

- Lượt về: Trường THPT An Nghĩa - Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - Lý Nhơn - đê Soài Rạp - Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền.