Từ quy hoạch tổng thể sẽ cụ thể hóa thành các kế hoạch 5 năm

(VOH) - Tại Kỳ họp thứ 9, ngày 13/5, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VIII đã nhất trí thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến 2020, tầm nhìn đến 2025.
 Ảnh: VNplus.

Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo nâng cao đời sống người dân thành phố với mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của thành phố sẽ ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực… Đây là những tiêu chí quan trọng được lãnh đạo UBND thành phố đặt ra và thể hiện trong “Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, đã được trình tại kỳ họp lần thứ 9-HĐND thành phố khóa 8, vừa diễn ra sáng 13/5.

Trao đổi xung quanh những nội dung trọng tâm của dự án này, phóng viên Đài TNND TPHCM có  phỏng vấn Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân.