Tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển 3 xung kích thực hiện nhiệm vụ

(VOH) -  Đến với các cơ sở Đoàn trong toàn Vùng Cảnh sát biển 3 trong những ngày này, đâu đâu cũng cũng tràn ngập các câu khẩu hiệu hành động, các pa-nô, áp-phích cổ động, các tấm biển gắn tên những mô hình thanh niên tạo một cảm giác hứng khởi, khí thế thi đua mạnh mẽ như muốn thôi thúc mọi người cùng hành động. Được chứng kiến buổi nhưng phát động thi đua với chủ đề “Tuổi trẻ Cảnh sát biển chung sức đồng lòng, lập công cống hiến”, chúng tôi thấy được tinh thần xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ngay từ ngày đầu.

Thượng tá Đinh Văn Điền Phó Chủ nhiệm Chính trị, BTL Vùng CSB 3 cho biết: “Để phong trào thi đua thực sự thấm sâu vào các hoạt động thực tiễn của đơn vị, các tổ chức Đoàn không chỉ quán triệt đầy đủ nội dung chỉ tiêu của phong trào thi đua chung toàn đơn vị mà còn phải cụ thể hóa sát với tổ chức Đoàn và của đoàn viên thanh niên, từ đó mới xác định tốt các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Việc tiếp theo là tổ chức các hoạt động tuyên truyền như tổ chức học tập, quán triệt, tọa đàm, mạn đàm trao đổi, sân khấu hóa, tuyên truyền trực quan các nội dung, chỉ tiêu thi đua để phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, bám sát vào thực tiễn và phát huy tốt ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên, thanh niên trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đoàn viên thanh niên  BTL Vùng Cảnh sát biên 3 tham gia vệ sinh đường làng, thôn xóm

Để hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9) và 19 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển (28/8/1998 – 28/8/2017), tuổi trẻ toàn Vùng Cảnh sát biển 3 đã làm mới được 12 pano; 05 vườn hoa, 2 bảng tin, nhà xe, vọng gác thanh niên kiểu mẫu; tổ chức được hàng trăm ngày công lao động cộng sản thu gom rác thải xung quanh doanh trại, bãi biển, cầu cảng và tham gia với Đoàn Thanh niên địa phương dọn dẹp vệ sinh công cộng.  

Thời gian tới, các cơ sở Đoàn trong toàn Vùng 3 Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tạo động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên; xây dựng ý chí quyết tâm, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Ký kết thi đua giữ các đoàn cơ sở trong đon vị

Tập trung tuyên truyền giáo dục ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9); truyền thống 19 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, làm cho 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có niềm tin, niềm tự hào; nêu cao ý thức tự lực tự cường, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn; tập trung huấn luyện giỏi; sẵn sàng chiến đấu cao; học tập, công tác tốt; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, xây dựng tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả  về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 19 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát biển. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, phối hợp với đơn vị kết nghĩa để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ quan, đơn vị.

Đợt thi đua cao điểm nhằm giáo dục, tuyên truyền sâu rộng và khẳng định vị trí, ý nghĩa, vai trò, giá trị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển, khơi dậy niềm tự hào, xây dựng ý chí quyết tâm của cán bộ, đoàn viên xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.