Tuyên dương cảnh sát giao thông bắt cướp bị phơi nhiễm HIV

(VOH) - Nhiều chiến sĩ cảnh sát giao thông dũng cảm giúp người dân truy bắt cướp, trong đó có trường hợp đang điều trị phơi nhiễm HIV. 23 tấm gương đấu tranh phòng chống tội phạm vừa được Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tuyên dương và tặng thưởng sáng nay 16/8.

Trung úy Nguyễn Minh Khoa vừa nhận quyết định biểu dương của PC67

Phơi nhiễm HIV khi truy bắt đối tượng

Một tấm gương nổi bật là trung úy Nguyễn Minh Khoa và trung úy Nguyễn Tuấn Anh vừa bắt cướp cách đây 1 tuần.

Ngày 07/8/2016, lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Hầm vượt sông Sài Gòn, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh – Cán bộ Đội CSGT Bến Thành, nghe người dân tri hô “cướp, cướp” và phát hiện 1 xe mô tô nhãn hiệu Luvias 88 chạy với tốc độ cao theo hướng từ Quận 2 về Quận 1 qua Hầm vượt sông Sài Gòn. Ngay lập tức, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh cùng nhân dân truy đuổi theo 2 đối tượng. Khi đến khu vực dưới gầm cầu vượt Calmette thì đối tượng ngồi phía sau bị té xuống đường. Đồng chí Tuấn Anh đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Khi đó Trung úy Nguyễn Minh Khoa – Cán bộ Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT ĐB-ĐS khi đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Võ Văn Kiệt  - Ký Con, được tin báo về vụ việc và phát hiện 1 đối tượng đi xe mô tô tốc độ cao liền truy đuổi theo. Khi đến đường Nguyễn Hữu Hào, Quận 4 thì đối tượng bị té xe ngã xuống đường. Đồng chí Khoa khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt nhằm bỏ trốn. Trung úy Nguyễn Minh Khoa đã phải bắn 1 phát súng chỉ thiên (đạn cao su) để trấn áp và bàn giao đối tượng cho Công an Phường 6, Quận 4.T ại Công an phường, hai đối tượng khai nhận đã giật túi xách của hai phụ nữ đi đường và cả hai đều bị nhiễm HIV.

Trung úy Nguyễn Minh Khoa kể, vì đối tượng cố chống trả thoát thân nên xảy ra xô xát, anh bị trầy xước trên tay và vết thương cũng bị dính máu đối tượng. Đơn vị đưa trung úy Khoa đến bệnh viện Nhiệt đới thử máu và anh đang điều trị phơi nhiễm HIV.

Khi được hỏi tâm trạng như thế nào khi biết đối tượng bị nhiễm HIV và mình cũng bị thương có dính máu đối tượng, anh giản dị nói cảnh sát giao thông khi truy bắt cướp thì luôn phải lường trước những tình huống như vậy.

Không chỉ riêng anh, trong đội cũng từng có những trường hợp các chiến sĩ khác cũng phải điều trị phơi nhiễm HIV nên anh không cảm thấy “sốc”. Nhưng uống thuốc chừng 1 tuần nay, anh thấy người hơi mệt, hay chóng mặt. Anh được Công an thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng để điều trị phơi nhiễm

Đây không phải là lần đầu tiên trung úy Nguyễn Minh Khoa bắt cướp. trước đó, nhiều lần anh từng hỗ trợ đồng nghiệp truy bắt các đối tượng cước giật trên đường.

Truy bắt đối tượng gần 100 km

Những tấm gương khác là Thiếu tá Lê Văn Tuấn và Đại úy Trần Công Thuận – Cán bộ Đội tuần tra dẫn đoàn. Phối hợp cùng với đội CSGT Bình Triệu, các anh miệt mài đeo bám, truy đuổi đối tượng gần 100 cây số qua nhiều địa bàn, từ Đồng Nai về TPHCM, Long An và cuối cùng bắt được đối tượng trộm xe khi người bị mất xe nhờ hỗ trợ tại khu vực vòng xoay Linh Xuân, Thủ Đức.

Còn Trung úy Vũ Đình Nam (Tổ trưởng) và đồng chí Trung úy Trịnh Xuân Phúc nhiệt tình hỗ trợ người dân bắt đối tượng cướp giật giỏ xách trên đường.

Ngày 5/8, khi đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Hoàng Văn Thụ thì phát hiện một đối tượng chạy xe wave tốc độ cao, nhiều người dân truy đuổi phía sau và tri hô “cướp, cướp”. Hai cảnh sát giao thông truy đuổi và bắt giữ đối tượng giao Công an phường 1 quận Tân Bình tiếp tục xử lý.

Trung úy Vũ Đình Nam (Tổ trưởng) và đồng chí Trung úy Trịnh Xuân Phúc bắt giữ đối tượng giật giỏ xách

Phối hợp bắt tội phạm người nước ngoài

Tối 03/8/2016, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang xử lý vi phạm tại cầu vượt đi bộ Suối Tiên thì phát hiện xe 1 ô tô 16 chỗ đột ngột dừng lại. Tài xế xe trình báo trên xe có 3 người nước ngoài vừa cướp giật tài sản tại TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Khi đó 3 người nước ngoài nhanh chóng lên một taxi di chuyển vào TPHCM.

Tổ Công tác vừa ghi nhận đặc điểm nhận dạng của chiếc xe taxi 7 chỗ và liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận xác minh tin báo là chính xác. Tổ Tuần tra kiểm soát do đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hội – Đội trưởng phụ trách truy đuổi theo chiếc xe yêu cầu 3 người nước ngoài xuất trình giấy tờ tùy thân để nhưng không ai xuất trình.

Tổ Công tác mời tài xế và 3 người nước ngoài về trụ sở Công an Quận 9 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 03/8/2016, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 51S7-6198 lưu thông trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh không đội nón bảo hiểm. Kiểm tra giấy tờ, tổ tuần tra phát hiện Giấy phép lái xe không có trong hệ thống dữ liệu của Sở Giao thông vận tải TPHCM. Bất ngờ nam thanh niên mở nắp bình xăng, cầm hộp quẹt ga trên tay thách thức, không cho Tổ Tuần tra kiểm soát tạm giữ xe mô tô, rồi lái xe bỏ chạy và truy hô “Cướp, cướp, cướp”. 

Sau đó chạy vào một cửa hàng bán trái cây bên đường lấy 01 cây kéo và tiến về phía Tổ Tuần tra kiểm soát. Tổ Tuần tra kiểm soát đã khống chế bắt giữ sau đó bàn giao đối tượng và tang vật là cây kéo cho Công an phường 12, quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo đúng quy định. 

Đối tượng từng có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 01 tiền án về tội cướp giật tài sản.