Tuyên Quang: Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Sau gần 2 tháng bùng phát, dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Tuyên Quang vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa lan rộng.

Theo số liệu từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, đã có 97.940 con heo mắc bệnh phải tiêu hủy, với tổng khối lượng hơn 5.100 tấn, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh được xác định là do nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân về việc xử lý heo ốm, chết. Đặc biệt, tình trạng buôn bán, vận chuyển, và tiêu thụ heo bệnh vẫn diễn ra, làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

dịch tả heo châu phi-s

Đáng báo động, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện các trường hợp kinh doanh thịt heo nhiễm bệnh tại chợ, cung cấp cho các trường học, doanh nghiệp, và bếp ăn tập thể. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Dù tình hình còn phức tạp, nhưng đã có những tín hiệu tích cực. 5 xã trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát được ổ dịch và không phát sinh ca nhiễm mới trong hơn 21 ngày. Đây là các xã Bản Máy, Sà Phìn, Xuân Giang, Ngọc Long, và Thượng Sơn.

Trước thềm năm học mới và các sự kiện lớn sắp diễn ra, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và giết mổ động vật. Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Sở Công Thương quản lý chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo siết chặt quản lý hợp đồng cung ứng thực phẩm. Sở Y tế thành lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học và bếp ăn tập thể.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các khu vực diễn ra lễ hội và trường học.

Ngành nông nghiệp phối hợp với ngành tài chính tham mưu hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi bị thiệt hại.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đang tiếp tục siết chặt công tác giám sát, thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, và thành lập các đội phản ứng nhanh để xử lý kịp thời khi có dịch phát sinh.

Bình luận