Tỷ lệ nữ giới tham gia trong lĩnh vực chính trị cấp TW chỉ đạt 9%

(VOH) - Ngày 8/8, Vụ bình đẳng giới (Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội) phối hợp với Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
Phát biểu tại Hội thảo, bà Vũ Ngọc Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới cho biết, hiện nay tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp ở mức thấp: TW là 9%, cấp tỉnh 11% và cấp xã - huyện đạt trên 15%; Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đạt không quá 25%. Với những con số nêu trên cho thấy mục tiêu về giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị được đặt ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới có nguy cơ không đạt kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2011-2015.
 
Để góp phần thúc đẩy thực hiện đạt mục tiêu cuốn sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị dự kiến sẽ có 9 chương, tập trung các vấn đề: thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trong nước và quốc tế; cách tiếp cận các nguyên tắc truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trường… Theo đó, phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 đạt 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tham gia các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 đạt 35%...Với dự thảo đưa ra trong Sổ tay, các đại biểu đều cho rằng những nội dung đưa ra mang tính thực tiễn, phù hợp với bối cảnh pháp lý và có nhiều sáng kiến hay.