UBMTTQ TPHCM tặng ôtô cho TT huấn luyện 456 thuộc vùng 4 Hải quân

(VOH) - Chiều qua, UBMTTQ TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng xe ô tô cho trung tâm huấn luyện 456 Vùng 4 Hải quân. Tham dự có ông Nguyễn Văn Rảnh - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; bà Võ Thị Dung - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc".

Phát biểu tại lễ trao tặng xe ô tô 29 chỗ cho Trung tâm huấn luyện 456 Vùng 4 Hải quân, bà Võ Thị Dung khẳng định: Đây là một trong những hoạt động được quan tâm thường xuyên của thành phố đối với các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, thềm lục địa nước ta. Với việc tặng xe ô tô, hệ thống Mặt trận TPHCM mong sẽ góp phần hỗ trợ cho các chiến sĩ phương tiện vận chuyển trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Ngoài việc trao tặng xe 29 chỗ cho Trung tâm huấn luyện 456 Vùng 4 Hải quân. Trước đó, TP.HCM đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo xây dựng 1 trường học ở đảo Song Tử Tây với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng, trang bị thùng chứa nước ngọt cho các nhà giàn DK1. Sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng bể chứa nước ngọt cho 11 điểm với khoảng tiền hơn 13 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Dung, trao tặng chìa khóa tượng trưng và xe ô tô trị giá hơn 1,3 tỉ đồng cho Trung tâm Huấn luyện 456, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: PLO.