Ứng phó bão số 13: Sơ tán hàng trăm ngàn người ra khỏi các khu vực nguy hiểm

(VOH) – Các địa phương đã khẩn trương sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, triển khai hàng loạt các biện pháp để ứng phó với cơn bão số 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11

Hồi 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 170km, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 70km tính từ tâm bão.

Đà Nẵng sơ tán gần 100.000 người

Chiều 14/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cho biết để đối phó với bão số 13, Đà Nẵng sơ tán hơn 21.000 hộ dân/98.000 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Trong đó, huyện Hòa Vang đã tiến hành di dời 151 hộ (544 người) do nguy cơ lũ quét sạt lở đất, núi (di dời từ ngày 11/11).

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng, hoàn thành trước 15 giờ ngày 14/11. Kiên quyết nghiêm cấm người dân, phương tiện và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng trũng thấp và ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối khi có nước chảy xiết.

Về tàu thuyền, tổng số phương tiện đang neo đậu là 1.240 tàu/7.413 lao động, số phương tiện đang hoạt động trên biển là 2 tàu/17 lao động khu vực biển Vũng Tàu, nằm ngoài khu vực nguy hiểm.

Công an xã Hòa Ninh vận động dân đang ở dưới chân núi tại xã Hoà Ninh đi di tản. Ảnh: VGP
Công an xã Hòa Ninh vận động dân đang ở dưới chân núi tại xã Hoà Ninh đi di tản. Ảnh: VGP

Thừa Thiên-Huế sơ tán hơn 70.000 người, người dân không ra khỏi nhà từ trưa 14/11

Cập nhật đến 13 giờ 45’ ngày 14/11, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã sơ tán 21.291 hộ với 70.780 nhân khẩu, trong đó huyện Phú Lộc sơ tán 3.897 hộ với 11.960 nhân khẩu, huyện Phú Vang 3.761 hộ với 13.334 nhân khẩu, huyện Phong Điền 2.821 hộ với 8.011 nhân khẩu…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào neo đậu an toàn 2.062 chiếc/11.350 lao động phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển hướng dẫn tránh trú, neo đậu tại bến; Công an tỉnh đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông đường thủy hướng dẫn, neo đậu an toàn các tàu thuyền trên sông, đầm phá.

Các địa phương triển khai gia cố 7.586 lồng, bè nuôi thủy sản đảm bảo an toàn; vận động di dời không để người ở lại trên lồng bè.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phát thông báo khẩn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12h ngày 14/11 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đảo Lý Sơn: Gió giật cấp 12

Từ 13 giờ đến chiều 14/11 gió bão ở Lý Sơn đạt cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5-7 mét, nhiều khu vực như cảng Lý Sơn, Hang Cò thôn tây, An Hải sóng biển phủ trắng tràn kè bê tông uy hiếp các hộ dân sống ven biển.

Gió bão tại Lý Sơn đang rất mạnh - Ảnh: TTO 

Gió to sóng lớn được cho là có khả năng ảnh hưởng đến hàng trăm tàu cá nhỏ bị sóng biển đánh chìm đang neo đậu tại vũng neo trú tàu thuyền An Vĩnh và An Hải.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, huyện Lý Sơn đã di dời xong gần 300 hộ dân với gần 1.000 người nằm trong vùng xung yếu về nơi tránh trú an toàn trước khi mưa bộ đổ bộ vào với sức gió cấp 12 giật cấp 13-14 dự kiến vào đêm nay.

Hà Tĩnh lệnh sơ tán hơn 4.100 người dân

Chiều 14/11, ông Nguyễn Hoài Sơn - chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh - đã ban hành lệnh sơ tán 4.130 người ra khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó với bão số 13. Các xã, phường phải sơ tán người dân ở Kỳ Ninh, Kỳ Nam, Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Kỳ Hoa, Kỳ Long, Kỳ Thịnh và phường Hưng Trí.Đây là những hộ dân ở vùng ven biển, gần khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cao. Người dân sẽ được sơ tán đến các công sở, trường học để đảm bảo an toàn trong thời gian bão số 13 đổ bộ.

Thực hiện lệnh cấm biển từ 17 giờ chiều 13/11, hơn 1.380 tàu, thuyền của ngư dân đã được đưa về nơi tránh trú an toàn.

Quảng Bình: Toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú

Đến 10 giờ trưa 14-11, trời Quảng Bình đã bắt đầu tối dần. Một vài khu vực ven biển đã có mưa nhẹ. Toàn bộ hơn 6.700 tàu thuyền (gồm cả tàu cá nội tỉnh, tàu cá các tỉnh bạn, tàu hàng) đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Tại âu thuyền Cừa Phú, xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới), từ chiều 13 đến sáng 14/11, gần 500 tàu thuyền các loại của ngư dân đã vào neo đậu an toàn.

Theo Ban phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình, việc kêu gọi tàu thuyền vào trú bão được tỉnh này thực hiện sớm nhất và đã hoàn thành. Các tàu cá của ngư dân ở mạn phía bắc sẽ vào trú tại âu thuyền tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch). Phía nam sẽ về âu thuyền xã Bảo Ninh.

"Riêng việc di dời dân ở các vùng xung yếu, tỉnh sẽ thực hiện phương án tại chỗ và buộc các địa phương thực hiện xong trước 16 giờ ngày 14-11", ông Trần Phong, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nói.