Ưu tiên cho an toàn hồ Dầu Tiếng và điều tiết nước cho TPHCM

(VOH) – Ngày 25/10, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã làm việc với lãnh đạo Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa về tình hình vận hành, quản lý, xả lũ và điều tiết nước cho lưu vực TP.

Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, cho biết vừa qua, căn cứ diễn biến mực nước hồ Dầu Tiếng, lưu lượng nước về hồ 450 mét khối/giây, tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực và diễn biến thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn, đơn vị đề nghị vận hành điều tiết nước hồ Dầu Tiếng qua tràn xả lũ về sông Sài Gòn từ ngày 22/10 và dự kiến ngừng xả tràn vào 7 giờ ngày 28/10.

Lưu lượng xả 100 mét khối/giây.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, với lưu lượng xả lũ trên ở vào thời kỳ triều kém, mực nước tại trạm Phú An dao động trên dưới 1,2 mét, sẽ không gây ảnh hưởng đến địa bàn Thành phố.

Hồ Dầu Tiếng - Ảnh: Internet

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết mưa và lũ đầu nguồn thượng lưu hồ Dầu Tiếng đang giảm, dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hết mưa. Dung tích hồ chứa đạt 1,5 tỷ mét khối, ở cao trình 24 mét và cao trình tối đa chịu được là 26,2 mét, do đó Thành phố thống nhất ngưng xả tràn vào chiều ngày 27/10, sớm hơn 1 ngày theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Liêm đồng ý hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa hồ trong năm 2016. Xung quanh việc xả lũ, ông Lê Thanh Liêm chỉ đạo: "Hồ Dầu tiếng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối là ưu tiên số một. Trong mọi trường hợp không được chủ quan, phải theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết để đảm bảo là xử lý vấn đề này cho hài hòa.

Cũng đề xuất Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ hỗ trợ thông báo, thông tin kịp thời, dự báo mực nước hiện nay là 5 ngày, có thể nghiên cứu dự báo mực nước 6 ngày, 7 ngày để TP hoặc các tỉnh có sự chủ động.

Thứ hai là có sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng có hiệu quả trong điều tiết nước bao gồm điều tiết nước phục vụ cho sản xuất, cho sinh hoạt, điều tiết nước hạ mực nước hồ và điều tiết phụ vụ dân sinh đẩy mặn".