Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(VOH) - Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2013) đã được tổ chức long trọng tại Hội trường TP vào sáng 15/10.
Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - gắn Huân chương Độc Lập hạng Ba lên cờ truyền thống của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Ảnh: LĐ

Ôn lại truyền thống 65 năm ngành kiểm tra của Đảng và 38 năm ngành kiểm tra của Đảng bộ TPHCM, ông Nguyễn Hữu Nhân - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP đã nêu bật những thành tựu và sự phát triển của ngành. Công tác kiểm tra, giám sát cho thấy kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được tăng cường, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Công tác kiểm tra Đảng đã tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước xây dựng hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ông Nguyễn Hữu Nhân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ kiểm tra:

Thành ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra của Đảng, đặc biệt là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TP đã tổ chức kiểm tra, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu trong thời gian tới, công tác kiểm tra giám sát cần bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Thành ủy sẽ thực hiện việc luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra và cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành để có thực tiễn, tạo nguồn cán bộ cho công tác kiểm tra. Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải khẳng định:

Dịp này, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP đã đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự phát triển xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 4 tập thể và 4 cá nhân đã đón nhận Huân chương lao động hạng ba. Ông Nguyễn Hữu Nhân - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhận Huân chương Lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 - 2012. Tại lễ kỷ niệm, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhiều tập thể cá nhân nhận giấy khen của Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.