Theo Văn phòng Quốc hội, tại phiên họp, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua hai nghị quyết do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trình.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cụ thể gồm: Nghị quyết quy định chế độ cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh kiểm sát viên; Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự.
Cũng trong chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.
Trước đó, ngày 8/1, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra hai dự thảo nghị quyết nêu trên.
Theo tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, dự thảo Nghị quyết về chế độ trang phục, phù hiệu, cấp hiệu được thiết kế gồm 6 điều. Dự thảo bỏ mô hình Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao và cấp huyện, bổ sung mô hình Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực; điều chỉnh cách gọi “lãnh đạo” thành “Viện trưởng, Phó Viện trưởng”; bổ sung phù hiệu của kiểm tra viên, cán bộ điều tra và quy định cấp hiệu cán bộ điều tra có một vạch dọc màu vàng, ở giữa gắn hai ngôi sao màu vàng đường kính 20mm.
Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên gồm 3 điều. Theo đó, số lượng kiểm sát viên cao cấp được điều chỉnh từ 329 lên 970 người, chiếm 8,6% tổng số 11.285 kiểm sát viên được giao, bố trí ở cả ba cấp kiểm sát.
Số lượng kiểm sát viên trung cấp tăng từ 4.039 lên 4.766 người, chiếm 42,2% tổng số kiểm sát viên. Sau khi điều chỉnh số lượng kiểm sát viên cao cấp và trung cấp, tỷ lệ kiểm sát viên sơ cấp còn lại là 49,2%.
Đối với Viện Kiểm sát Quân sự, dự thảo nghị quyết điều chỉnh số lượng kiểm sát viên cao cấp từ 47 lên 60 người; kiểm sát viên trung cấp từ 172 lên 184 người; kiểm sát viên sơ cấp giảm từ 229 xuống còn 204 người.




