Vận động hơn 10 tỷ đồng chăm lo cho gần 5.000 hội viên nông dân nghèo khó

(VOH) - Ngày 30/12, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hội Nông dân Thành phố tổ chức thành công Chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022” vận động được hơn 10 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ cho hơn 4.900 cán bộ, hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố…

Vận động được hơn 10 tỷ đồng chăm lo cho gần 5.000 hội viên nông dân nghèo khó 1
Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Trúc Mai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Hội Nông dân Thành phố tập trung hỗ trợ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tập thể gắn với công tác hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Hỗ trợ hội viên nông dân ứng dụng sản xuất, chuyển đổi số, tạo nhiều sản phẩm chủ lực. Phát huy nguồn quỹ Tết Nghĩa tình và mô hình nông dân khá giúp nông dân khó, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Hội Nông dân Thành phố tổ chức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân; tặng bằng khen cho các “Cán bộ Hội giỏi” và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.