Song song đó, kêu gọi người dân tham gia khi làm từ thiện nên tìm đến các cơ quan chức năng, các cơ sở bảo trợ xã hội để trực tiếp giúp đỡ các cá nhân thực sự khó khăn. Đồng thời, vận động đối tượng ở lại địa phương tổ chức sản xuất thay vì lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố…Ngoài ra, mục tiêu cụ thể của kế hoạch "Giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng" trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2011-2015 sẽ tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề cho 300 người/năm, tạo điều kiện để gia đình bảo lãnh 1.000 người/năm, phối hợp giữa Sở LĐ-TB & XH TP.HCM với Sở LĐ-TB & XH tỉnh, thành phố khác tổ chức đưa về địa phương cư trú cho khoảng 300 người/năm.
(VOH) - Trong buổi góp ý cho kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố tại Sở LĐ-TB & XH ngày 17/8, các ngành các cấp đã xác định chủ trương: “Không cho tiền người xin ăn” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Nếu người dân đồng thuận và thực hiện tốt chủ trương này thì việc giải quyết tình trạng trên sẽ dễ dàng hơn cho các cơ quan chức năng trong công tác quản lý.

