Vẫn nhức nhối tệ nạn ma túy, mại dâm

(VOH) - Sáng nay 8/7, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống AIDS và phòng chống, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Ông Lê Quý Vương - Thứ Trưởng Bộ Công an cho biết, công tác phòng, chống ma túy còn nhiều khó khăn, phức tạp. Kết quả đạt được chưa thật sự ổn định, bền vững. Tình hình dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tệ nạn ma túy vẫn là mối hiểm họa đối với từng gia đình, cộng đồng và xã hội, đồng thời là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Cả nước phát hiện có 180.000 người nghiện ma túy tăng trên 8.000 người so với năm 2012. Ma túy được vận chuyển vào trong nước sau đó chế biến dưới dạng tân dược, ma túy tổng hợp. Chỉ 6 tháng đầu năm đã thu giữ trên 160 kg heroin và bắt giữ trên 15.000 đối tượng tội phạm ma túy.

Đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay có trên 30.000 người bán dâm. Phương thức hoạt động tinh vi, phức tạp, gây nhiều bức xúc trong cộng đồng xã hội. Tập trung ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình, sử dụng internet để môi giới, mại dâm theo tour du lịch… Đặc biệt là tình hình mại dâm nam, mại dâm đồng tính ngày càng gia tăng. Công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện còn bất cập, hiệu quả thấp. Sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, gái mại dâm hoàn lương, người nghiện tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn khá phổ biến.

Ông Nguyễn Thanh Long - Thứ Trưởng Bộ Y tế cho biết, dịch HIV/AIDS năm 2013 có chiều hướng giảm so với năm 2012. Đến nay chúng ta đã phát hiện 213.000 người nhiễm HIV, trong đó 63.000 người đã chuyển sang AIDS. 5 tháng đầu năm 2013, số trường hợp tử vong và nhiễm HIV/AIDS giảm 30% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa bền vững, nguy cơ bùng phát đang là thách thức lớn đối với công tác này trong thời gian tới. Cụ thể, nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng ở các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Nội, TPHCM và khu vực ĐBSCL diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị, hiện nay thành phố có 2 đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý trong 5 tháng đầu năm xử lý 90 vụ liên quan đến ma túy, mại dâm, xử phạt trên 5 tỷ đồng. Tuy nhiên công tác xử phạt còn gặp rất nhiều khó khăn vì luật mới còn có nhiều kẽ hở:

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị - Ảnh: VGP.

Tổng kết hội nghị, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định:  tệ nạn, ma túy, mại dâm, tội phạm về ma túy đang diễn phức tạp, buôn bán ma túy không giảm. Tình hình mại dâm đang diễn ra dưới nhiều hình thức, nhiều nơi hoành hành trắng trợn mà cấp ủy chính quyền, công an chưa ra tay.

Để công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm đạt hiệu quả cao cần tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về những tác hại và hệ lụy; đồng thời nêu gương người tốt, việc tốt đi đôi với nghiêm khắc xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.