Sáng 10/4, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.
Các đại biểu cho biết số vụ vi phạm bình đẳng giới tăng mạnh trong năm 2025, cho thấy nhiều bất cập trong thực thi pháp luật và nhận thức xã hội.
Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Thái Nguyên) ghi nhận tỷ lệ nữ đại biểu tăng, nhưng định kiến “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại, đặc biệt lan rộng trên các nền tảng như TikTok, Facebook và YouTube.
Trong khi đó, đại biểu Hà Thị Anh Thư (Đoàn Quảng Ngãi) cho biết năm 2025, số vụ vi phạm về bình đẳng giới đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2024, đồng thời chỉ ra tâm lý e ngại, im lặng của nạn nhân khiến việc xử lý gặp khó.
Các ý kiến cũng nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng vẫn hiện hữu ở nhiều cấp, đặc biệt tại cơ sở. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) cho rằng cần chuyển từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm”, gắn kết quả thực hiện với đánh giá công vụ.
Ngoài ra, các đại biểu đề nghị tăng cường bảo vệ nạn nhân, hoàn thiện chính sách cho các nhóm yếu thế, đồng thời kiểm soát nội dung trên mạng xã hội để hạn chế định kiến giới.
Việc thúc đẩy bình đẳng giới được xác định không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.
