Viện Pasteur họp khẩn các tỉnh - thành phía Nam phòng chống tả

(VOH) - Hôm qua, 21/4, Viện Pasteur TP đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống tả cho 20 tỉnh- thành phía Nam.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hoàng San - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP cho biết: Dịch tả đang lan rộng tại Campuchia với hơn 300 người mắc và trên 5 trường hợp tử vong. Trước tình hình này, viện Pasteur TP yêu cầu trung tâm y tế dự phòng các tỉnh - thành phía Nam nhất là các tỉnh có đường biên giới với Campuchia phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả; kiểm tra nguồn nước, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; củng cố hệ thống xét nghiệm để phát hiện kịp thời ca bệnh phục vụ cho dự phòng, hạn chế bệnh lây lan; chuẩn bị phương án thành lập cơ sở điều trị dã chiến trong trường hợp dịch bùng phát và lan rộng.

Riêng tại TPHCM, theo Phó giám đốc Sở y tế TP ông Lê Trường Giang thì thành phố đã áp dụng phương pháp dự phòng chủ động và phổ quát trên toàn địa bàn, do đó rất khó xảy ra tình trạng dịch bùng phát và lan rộng.

Nhất Hương