Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương hướng tới loại trừ sốt rét vào năm 2030

Nhân 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương công bố ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu với Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sáng 27/2, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội).

Đẩy mạnh phát triển chuyên ngành sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng
Ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: Thiên Lam

Lãnh đạo Viện cho biết công tác phòng chống và loại trừ sốt rét đạt nhiều kết quả tích cực. Từ hàng triệu ca mắc mỗi năm, hiện cả nước chỉ còn khoảng 400–500 ca/năm trong ba năm gần đây; 26 tỉnh, thành không còn ca bệnh nội địa. Ngành đặt mục tiêu loại trừ hoàn toàn sốt rét vào năm 2030.

Viện cũng đẩy mạnh phòng chống bệnh ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh theo hướng tiếp cận One Health; tăng cường giám sát dịch tễ, nghiên cứu chẩn đoán, điều trị. Mỗi năm, Bệnh viện chuyên khoa Ký sinh trùng Đặng Văn Ngữ tiếp nhận khoảng 70.000 lượt bệnh nhân.

 

Lãnh đạo Bộ Y tế và các cục, vụ, viện chúc mừng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương ngày 27-2
Lãnh đạo Bộ Y tế và các cục, vụ, viện chúc mừng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương ngày 27/2  - Ảnh: Thiên Lam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Ban Lãnh đạo Viện đã đạt được trong thời gian qua. 

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Viện tiếp tục phát huy vai trò đầu ngành, chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế.

Bình luận