Việt Nam-Brazil đặt mục tiêu kim ngạch mại 15 tỷ USD vào năm 2030

VOH - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil vào sáng ngày 29/3.

Đây là sự kiện quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030.

Tại Diễn đàn, các lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết nối các doanh nghiệp tư nhân hai nước, mở rộng hợp tác đầu tư và khai thác tối đa các hiệp định thương mại hiện có. Với gần 8 tỷ USD kim ngạch thương mại năm 2024, Việt Nam và Brazil đang nỗ lực vượt qua khoảng cách địa lý để phát huy tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, hàng không, công nghiệp chế biến, và năng lượng.

thu-tuong-dien-dan-kinh-te-viet-nam-brazil-2
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil

Tổng thống Lula da Silva khẳng định Brazil sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam vào khu vực Mercosur, trong khi Việt Nam cũng có thể trở thành cầu nối để Brazil thâm nhập vào thị trường ASEAN. Tổng thống cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Brazil trong việc đầu tư các nhà máy chế biến thịt bò để gia tăng xuất khẩu vào thị trường Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu việc lập quỹ chung hỗ trợ đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Tổng thống Brazil nhấn mạnh rằng dù hai quốc gia có khoảng cách địa lý xa, nhưng Việt Nam và Brazil có nhiều điểm chung về nền văn hóa, yêu thể thao, và là hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Với những nền tảng này, quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa chưa được khai thác hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hợp tác chặt chẽ của Brazil, đặc biệt là việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và mở cửa thị trường thịt bò cho Brazil. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Brazil trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng, và các dự án kinh tế xanh, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Brazil đã nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2024. Điều này tạo ra một nền tảng vững chắc để hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa.

Cả hai lãnh đạo đã thống nhất mục tiêu tăng cường quan hệ kinh tế song phương, đặc biệt là khai thác tiềm năng của các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia vào các sáng kiến quốc tế do Brazil khởi xướng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Chuyến thăm của Tổng thống Lula da Silva và các thỏa thuận đạt được trong Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Brazil không chỉ mở ra triển vọng hợp tác mới mà còn đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

 
Bình luận