Việt Nam đã bước vào thời kỳ "cơ cấu dân số vàng"

(VOH) - Ngày 14/6, cơ quan Liên hiệp quốc tại Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố các ấn phẩm Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, nhằm cung cấp các số liệu dân số chính xác và là cơ sở quan trọng để đánh giá các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp.

Ảnh: giaoduc

Theo đó, Việt Nam đã bước vào thời kỳ “cơ cấu dân số vàng,” bắt đầu từ năm 2007 và theo dự báo sẽ kết thúc vào năm 2041. Đây là cơ hội chỉ ra xảy ra duy nhất một lần trong lịch sử nhân khẩu học của mỗi quốc gia và sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bà Trần Thị Vân - đại diện quỹ dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam cho biết: