Tổng thống Lee nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách đối ngoại khu vực. Ông nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất có ý nghĩa đặc biệt, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc – Việt Nam.
Tổng thống Lee bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia phát triển và là trung tâm của khu vực. Ông khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong các chặng đường phát triển tiếp theo.
Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, đánh giá cao việc Tổng thống mời thăm ngay sau khi nhậm chức, thể hiện sự ưu tiên của Hàn Quốc đối với Việt Nam. Ông tin tưởng Hàn Quốc sẽ tạo nên “Kỳ tích sông Hàn” mới, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác bền vững, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.
Hai nhà lãnh đạo trao đổi toàn diện về quan hệ song phương, nhất trí củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp chiến lược ngoại giao – quốc phòng – an ninh, mở rộng hợp tác giữa các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.
Lãnh đạo hai nước thống nhất triển khai hiệu quả “Chương trình hành động” quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, nâng tầm hợp tác kinh tế từ dựa trên thị trường sang cùng phát triển chuỗi sản xuất, phát triển nhân lực chất lượng cao, ưu tiên chất lượng và bền vững. Mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.
Khoa học – công nghệ được xác định là trụ cột hợp tác mới. Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào hạ tầng, thiết bị điện tử công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh. Hàn Quốc cam kết mở rộng ODA, tăng hạn ngạch và ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.
Hai bên sẽ tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch; thúc đẩy thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; kết nối các trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu để đào tạo nhân lực. Năm 2024, hai nước ghi nhận 5 triệu lượt khách du lịch qua lại.
Về quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông theo UNCLOS 1982; ủng hộ hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngay sau hội đàm, hai bên trao đổi 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, lao động, văn hóa, và cùng gặp gỡ báo chí thông tin kết quả hội đàm.

