Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5 (giờ địa phương), tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề: “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”.
Ngay sau bài phát biểu dẫn đề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu tham dự đối thoại về công cuộc cải cách trong nước, chính sách đối ngoại, vai trò của ASEAN cũng như những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia nhằm tạo động lực phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những cải cách này không làm thay đổi đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam mà ngược lại sẽ giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn sẽ là đối tác tin cậy và có trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới.
Đề cập vai trò của ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn xem ASEAN là không gian chiến lược gắn liền với hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Việt Nam coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình.
Trong ASEAN, Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành trung tâm quyền lực mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy cách tiếp cận cân bằng, thực chất trước các thách thức của khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong những năm tới, khi năng lực quốc gia tiếp tục được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN, cùng các nước thành viên tăng cường kết nối kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp khoảng cách phát triển. Một ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vững vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương.
Trả lời câu hỏi của đại diện đoàn Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa Việt Nam và Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc triển khai cơ chế này thể hiện quan điểm tự chủ, tự cường của Việt Nam, đồng thời kế thừa truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc trên cơ sở tiếp thu tinh hoa của nhân loại.
Tinh thần đó được thể hiện thông qua việc kiên trì xây dựng môi trường hòa bình, chủ động và có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, đề cao hợp tác hòa bình và cùng có lợi, đồng thời là bạn bè tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Liên quan đến sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây vừa là cơ hội vừa đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản trị.
Theo đó, Việt Nam đề cao trách nhiệm và vai trò kiểm soát của con người đối với các quyết định có tác động nghiêm trọng đến an ninh, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ càng phát triển thì trách nhiệm của con người càng phải được xác định rõ và đặt trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ hạ tầng và không gian dân sự, tránh các hành vi tấn công hoặc phá hoại các hệ thống trọng yếu như y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu khác. Bên cạnh đó, cần tăng cường minh bạch, chia sẻ thông tin và xây dựng lòng tin thông qua đối thoại, từng bước hình thành các khuôn khổ hợp tác phù hợp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có AI, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như quốc phòng, an ninh.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 tại Singapore, với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.
Được tổ chức lần đầu vào năm 2002 theo sáng kiến của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Đối thoại Shangri-La đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với các vấn đề an ninh của khu vực và thế giới.

