Cuộc trao đổi thể hiện sự coi trọng và tin cậy giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời mở ra triển vọng thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu bày tỏ vinh dự được trò chuyện với Tổng Bí thư vào ngày trọng đại của dân tộc Việt Nam, đánh giá đây là một dấu mốc không chỉ quan trọng đối với Việt Nam mà còn là biểu tượng cho khát vọng hòa bình và công lý của toàn nhân loại. Ông Antonio Costa khẳng định: “Việt Nam là đối tác trụ cột của EU ở Đông Nam Á và mối quan hệ Việt Nam–EU xứng đáng được nâng lên tầm cao mới.”
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước những lời chúc mừng nồng nhiệt từ Chủ tịch Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU. Nhân dịp này, Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đánh dấu kỷ nguyên mới của hòa bình, thống nhất và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU, đánh giá cao những tiến triển trong hợp tác chính trị, thương mại, an ninh quốc phòng, cũng như trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và EU đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những tiềm năng hợp tác rộng mở.
Nhấn mạnh lập trường nhất quán về đa phương hóa và hợp tác cùng có lợi, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường phối hợp nhằm tháo gỡ các rào cản trong hợp tác kinh tế, thương mại. Ông đề xuất triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–EU (EVFTA), thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), đồng thời mong EU hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Tổng Bí thư cũng đề nghị EU xem xét sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vận tải, kết nối hạ tầng và thích ứng biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, khẳng định EU sẵn sàng làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Việt Nam, xem đây là hình mẫu hợp tác giữa EU với các nước đang phát triển. Ông cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác linh hoạt, thực chất hơn.
Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, đặc biệt là Biển Đông. Cả hai khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước UNCLOS 1982.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng EU nhân dịp Ngày châu Âu (9/5), đồng thời trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm chính thức Việt Nam trong thời gian thích hợp. Ông Antonio Costa đã vui vẻ nhận lời mời.