Theo báo Tuổi trẻ, tối 13/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những căng thẳng leo thang gần đây tại khu vực Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
"Việt Nam quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông và lên án các hành động leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền của các quốc gia.
Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình đang diễn ra, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới".
Liên quan vấn đề bảo hộ công dân, chiều 13/6, Bộ Ngoại giao khuyến cáo, các công dân không nên đến Israel và Iran vào thời điểm hiện tại. Với những người đang ở tại hai nước trên, cần giữ liên lạc thường xuyên, tuân thủ hướng dẫn và quy định của sở tại, đồng thời lên phương án sơ tán người và tài sản về Việt Nam hoặc sang nước thứ ba.
Ngày 13/6, Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu hạt nhân tại Iran để ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cùng lúc đó, truyền thông Iran và các nhân chứng cho hay đã có nhiều vụ nổ lớn, bao gồm cả một vụ nổ tại cơ sở làm giàu uranium chính của nước này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, nước này đang nhắm mục tiêu vào cả những nhà khoa học Iran làm việc tại các nhà máy sản xuất bom hạt nhân và tên lửa trong một chiến dịch sẽ kéo dài nhiều ngày.
Không lâu sau vụ tấn công vào Iran, phía Israel thông báo Tehran đã trả đũa bằng việc phóng hàng trăm máy bay không người lái hướng về lãnh thổ nước này. Quân đội Israel tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 100 chiếc drone và chưa chiếc nào xâm nhập vào không phận Israel.


