Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác kinh tế

(VOH) - Trưa ngày 8/9, khóa họp lần thứ 20 Ủy ban lên minh Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học đã khai mạc tại TPHCM dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Liên bang Nga Igor I.Shuvalov.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp, đầu tư phát triển năng động, các dự án hợp tác trọng điểm đạt kết quả tích cực.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Nga 7 tháng đầu năm 2017 đạt gần 2 tỷ Đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến tháng 6 năm 2017, Nga có 115 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn hơn 1 tỷ Đô la Mỹ. Việt Nam có 18 dự án đầu tư sang Nga với tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ Đô la Mỹ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá: Quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua nhất là từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2012 đã phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của mỗi đất nước.

Tại khóa họp lần này, Việt Nam và Nga sẽ cùng thảo luận để đề xuất và thống nhất các biện pháp cần thực hiện trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật và nâng cao kim ngạch xuất khẩu và số lượng chất lượng dự án đầu tư ưu tiên giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải qua)

Ông Igor I.Shuvalov đánh giá cao kết quả cuộc họp giúp hai bên thống nhất và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ông đánh giá cao thị trường phát triển của Việt Nam và khẳng định sẽ là đối tác quan trọng của Việt Nam.

Tại cuộc họp, hai Phó Thủ tướng đã nhất trí cần triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu để tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư song phương, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ Đô la Mỹ vào năm 2020.

Tại cuộc họp, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, khai khoáng, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, y tế.

Hai Phó Thủ tướng đã ký kết Biên bản khóa họp lần thứ 20 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật và chứng kiến một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, xây dựng.