Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền đối với Hoàng Sa, quyền của ngư dân Việt Nam và luật pháp quốc tế, phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương trên Biển Đông.

Ngày 5/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5 đến 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định lập trường của Việt Nam là nhất quán và đã nhiều lần được nêu rõ trong những năm qua.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông – Hình 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng - Ảnh: BNG

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đồng thời tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Việt Nam cũng nhấn mạnh Trung Quốc cần bảo đảm quyền hoạt động hợp pháp của ngư dân Việt Nam tại các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam cũng như tại các vùng biển quốc tế theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc không có các hành động làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ tại Biển Đông.

Theo truyền thông Trung Quốc, lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè năm nay có hiệu lực từ trưa 1/5 (theo giờ địa phương) trên các vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và khu vực Biển Đông từ vĩ tuyến 12 độ Bắc trở lên.

Đây là lệnh cấm được Trung Quốc đơn phương áp đặt thường niên từ năm 1999 đến nay, áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có ngư dân các nước có tranh chấp ở Biển Đông.

Trong thời gian lệnh cấm có hiệu lực, phía Trung Quốc tuyên bố sẽ xử lý, tịch thu tàu thuyền, ngư cụ và sản lượng đánh bắt của các trường hợp bị cho là vi phạm.

Bình luận