Việt Nam, Pháp sẽ cùng đối mặt với các thách thức toàn cầu

VOH - Ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã lên đường đến Pháp tham dự Hội nghị Cấp cao Liên hợp quốc.

Chuyến công tác này tiếp nối mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học-công nghệ, phát triển bền vững và bảo vệ đại dương.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Olivier Brochet, cho biết Pháp luôn coi Việt Nam là một đối tác thân thiết và đặc biệt trong chiến lược kết nối với ASEAN. Đại sứ khẳng định Pháp mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy tính tự chủ khu vực, dựa trên các nguyên tắc hợp tác, tôn trọng và cùng phát triển.

Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ được củng cố trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Macron mà còn qua các cuộc trao đổi sâu sắc giữa lãnh đạo hai nước.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự đồng điệu trong quan điểm của Việt Nam và Pháp đối với các vấn đề quốc tế. 

6h30
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: TTXVN 

Cả hai bên chia sẻ quan điểm về một thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn, cả về chính trị và thương mại. Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh này, cả hai quốc gia không chọn cách đứng ngoài mà luôn bảo vệ quyền tự quyết và mong muốn hợp tác với các đối tác, đặc biệt là EU và ASEAN, để duy trì sự ổn định và cân bằng trong hệ thống toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc tại Pháp không chỉ để thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, mà còn để lên tiếng về những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. Với hơn 3.200 km bờ biển, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vấn đề như nước biển dâng, sạt lở bờ biển và các thách thức về tự do hàng hải. Do đó, sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ các quyền lợi quốc gia.

Đại sứ Pháp cũng cho biết, hợp tác giữa hai nước không chỉ giới hạn ở lĩnh vực môi trường mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Giáo dục đại học và nghiên cứu đã luôn là trọng tâm trong quan hệ Việt-Pháp, và Pháp mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như y sinh học, năng lượng hạt nhân, giao thông và các công nghệ ứng dụng.

Bên cạnh đó, văn hóa cũng là một yếu tố không thể thiếu trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tổng thống Macron đã dành thời gian gặp gỡ các nghệ sĩ Việt Nam và thăm xưởng nghệ nhân sơn mài đương đại, thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa Việt Nam. Đại sứ Pháp Olivier Brochet cho rằng, như Jean Monnet từng nói, “Nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ không bắt đầu từ kinh tế. Tôi sẽ bắt đầu từ văn hóa,” điều này đang được thể hiện sinh động trong quan hệ Việt-Pháp hiện nay.

Bình luận