Chờ...

Việt Nam sẽ tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi cho gần 1,4 triệu trẻ em

VOH - Việt Nam dự kiến sẽ tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi cho gần 1,4 triệu trẻ em để chủ động phòng ngừa dịch bệnh này.

Ngày 12/7, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương có buổi làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Đại sứ quán Úc tại Việt Nam về công tác chuẩn bị ứng phó với dịch sởi tại Việt Nam.

tiem-vac-xin-soi-120724
Việt Nam sẽ tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi cho gần 1,4 triệu trẻ em

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Hoàng Minh Đức cho biết, qua khảo sát đánh giá, cả nước có 7/63 tỉnh được có nguy cơ bùng phát dịch sởi rất cao là Hà Tĩnh, TPHCM, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng, Bình Phước, Kiên Giang. 7/63 tỉnh được đánh giá là có nguy cơ cao là Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Cà Mau...

Các biện pháp chuyên môn phòng, chống dịch sởi được thực hiện kịp thời nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi và thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để nhằm hạn chế lây lan theo quy định.

Các địa phương đang tiếp tục duy trì tổ chức tiêm chủng thường xuyên các mũi vaccine sởi cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90%; tỷ lệ tiêm vaccine sởi – rubella cho trẻ từ 18 tháng đạt 95% trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ vaccine chứa thành phần sởi. Tiêm chiến dịch để phòng, chống sởi, dự kiến triển khai tại 14 tỉnh (miền Bắc 2 tỉnh; miền Nam 11 tỉnh, Tây Nguyên 1 tỉnh).

Về đối tượng dự kiến: tại Miền Bắc, trẻ từ 1-10 tuổi; Miền Nam, đối tượng tiêm khác nhau theo từng địa phương (từ 6 - 10 tuổi, 9 tháng - 5 tuổi, 11 tháng – 7 tuổi, 3 – 10 tuổi); Tây Nguyên, trẻ từ 9 tháng - 5 tuổi.

Tổng số đối tượng dự kiến tiêm là khoảng gần 1,4 triệu. Về nhu cầu vaccine cần khoảng 100.000 liều vaccine sởi và 1,58 triệu liều vaccine sởi - rubella.

Thông tin tại buổi làm việc, Bộ Y tế cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu thuốc điều trị, Bộ Y tế đã họp và báo cáo Chính phủ chỉ đạo các địa phương là phải đảm bảo 4 tại chỗ, đảm bảo thuốc, vật tư để chẩn đoán, dự phòng cũng như điều trị dịch bệnh.