Tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 6/7 tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển hợp tác với WHO nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng và xây dựng hệ thống y tế bền vững.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Giám đốc WHO và đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của WHO trong hỗ trợ các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của WHO cùng nỗ lực trong nước, Việt Nam đã trở thành một trong số ít quốc gia kiểm soát tốt đại dịch và phục hồi nhanh chóng.
Thủ tướng cho biết hiện Việt Nam đang tập trung nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, chú trọng công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ông nhấn mạnh Việt Nam thường xuyên theo dõi sát các khuyến nghị của WHO và các tổ chức quốc tế về phòng chống dịch bệnh, coi đây là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng chính sách y tế phù hợp.
Trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, Thủ tướng đề nghị WHO tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt toàn cầu trong nghiên cứu, giám sát và cảnh báo sớm các nguy cơ dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng hơn trong lĩnh vực y tế.
Đặc biệt, Thủ tướng đề xuất WHO cử chuyên gia hỗ trợ Việt Nam trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách y tế công bằng, phát triển hạ tầng y tế cơ sở, cải thiện điều kiện sinh hoạt và môi trường sống – từ đó tạo chuyển biến thực chất trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông đánh giá cao cách tiếp cận chủ động, linh hoạt của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là trong giai đoạn hậu COVID-19.
Ông Tedros khẳng định WHO sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, hỗ trợ về chuyên môn và tư vấn chính sách để Việt Nam đạt được các mục tiêu y tế bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực y tế toàn cầu.
Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong các sáng kiến toàn cầu vì an toàn sức khỏe con người, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, ứng phó với thách thức y tế mới nổi và không ngừng cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng.


