Hội nghị có sự tham gia của hơn 129 đoàn đại biểu từ 105 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu, tham dự sự kiện quan trọng này.
Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu. Trong video phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định lập trường của Moskva về cấu trúc an ninh quốc tế, nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia phải có quyền bảo vệ an ninh của mình mà không gây tổn hại đến an ninh và lợi ích của các quốc gia khác.
Tổng thống Putin cũng kêu gọi bảo vệ sự thật và ngăn chặn việc viết lại lịch sử, đồng thời khẳng định sự hợp tác quốc tế phải dựa trên những bài học và kinh nghiệm tích cực trong quá khứ.
Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề thế giới và khu vực đang được quan tâm, đặc biệt là các thách thức an ninh mới trong cả lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống. Những vấn đề như chống gian lận trực tuyến, bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng khỏi các cuộc tấn công khủng bố, và bảo vệ công nghệ được đưa ra thảo luận.
Tại Phiên Tham vấn giữa lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh ASEAN-Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đánh giá cao kết quả hợp tác ASEAN-Nga trong thời gian qua và đề xuất hai bên tiếp tục triển khai nghiêm túc các tuyên bố, kế hoạch hợp tác đã đạt được. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết thiết lập cơ chế đối thoại giữa hai bên để ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Nga tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ASEAN trong việc xây dựng năng lực phòng chống khủng bố, an ninh mạng, và các lĩnh vực khác. Ông cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong công tác quản lý thảm họa, nghiên cứu và phát triển các hệ thống giám sát thiên tai bằng vệ tinh, các chương trình chia sẻ dữ liệu và cảnh báo sớm về dịch bệnh xuyên biên giới, đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập chung để ứng phó với các tình huống khẩn cấp như cháy rừng, lũ lụt, tấn công mạng và khủng hoảng y tế.
Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có nhiều cuộc gặp song phương với các lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh của nhiều quốc gia, bao gồm Liên bang Nga, Nicaragua, Belarus, Trung Quốc và các quốc gia khác, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong các vấn đề an ninh toàn cầu.
Hội nghị này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mà còn tạo ra cơ hội để các quốc gia chia sẻ các giải pháp và kinh nghiệm đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu đang ngày càng gia tăng.


