Việt Nam tiếp nhận chức danh Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF)

(VOH) - Tối 11/5, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tổ chức lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018 giữa Quốc hội nước Cộng hòa Fiji và Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng trân trọng và tự hào khi Quốc hội Việt Nam đã được các Nghị viện thành viên APPF và ngài Chủ tịch danh dự APPF Nakasone tin tưởng giao phó trọng trách là Chủ tịch Diễn đàn APPF trong giai đoạn 2017 – 2018. Cùng với đó là việc chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 26 của APPF tại Việt Nam vào tháng 1/2018.

Đây là những nhiệm vụ quan trọng mà Quốc hội Việt Nam xác định ưu tiên tập trung thực hiện để xứng đáng với niềm tin mà nhân dân trong nước và quốc tế đã trao. Việt Nam cam kết tập trung và dành nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công Hội nghị Thường niên APPF lần thứ 26 sắp tới.

Thay mặt Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp nhận chuyển giao chức Chủ tịch APPF từ đại diện của Chủ tịch Quốc hội Fiji, Chủ tịch APPF lần thứ 25, ông Ruveni N. Nadalo, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Fiji.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào sâu sắc của Quốc hội Việt Nam đã được các Nghị viện thành viên của Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF) và Ngài Chủ tịch danh dự APPF Nakasone tin tưởng giao phó trọng trách là Chủ tịch Diễn đàn APPF trong giai đoạn 2017-2018, cùng với đó là việc chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 26 của APPF tại Việt Nam vào tháng 1/2018.

 Nghi thức chuyển giao chức Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018